Giỗ ĐHY Fx. N.V. Thuận: Cầu nguyện cho hòa bình

Thứ tư - 14/09/2016 04:07  1534
Bùi Chu, 14/09/2016 (gpbuichu.org) – Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình sẽ tổ chức buổi cầu nguyện cho hòa bình thế giới qua sự chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn vào ngày 16/09/2016 tới đây, nhân dịp lần giỗ thứ 14 của ngài, theo hãng tin Zenit Pháp ngữ của Tòa Thánh cho hay.
 
Cơ quan này của Tòa Thánh muốn rằng với ngày đặc biệt này trong Năm Thánh Lòng thương xót, các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình nhờ lời cầu bầu của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê, người đã từng nắm giữ trọng trách trong cương vị Phó Chủ tịch (1994-1998) và Chủ tịch (1998-2002) của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình mà án phong chân phước của ngài đã được mở ngày 22 tháng Mười 2010.
 
Sinh ngày 17 tháng Tư năm 1928 tại Phủ Cam thuộc Tổng Giáo phận Huế trong một gia đình có 8 người con, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê chịu chức linh mục ngày 11 tháng Sáu 1953 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Nha Trang vào năm 1967. Đúng một tuần trước biến cố 30/04/1975, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Sài gòn vào ngày 24/04/1975 với quyền kế vị.
 
Sau khi bị bắt giữ vào ngày 15/08/1975, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê đã trải qua suốt 13 năm tù giam không bản án, trong đó có 9 năm biệt giam. Đặc biệt, cuốn « Đường Hy Vọng » mà ngài viết trong lao tù được cả thế giới biết đến và được dịch sang 6 ngôn ngữ khác nhau.
 
Ngài đã chia sẽ những chứng tá này trong dịp giảng tuần tĩnh tâm Mùa Chay vào năm 2000 cho cả Giáo triều Roma bắt đầu từ chiều ngày 12 cho đến ngày 18/03/2000 theo lời đề nghị của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, mà sau đó được in thành sách với tựa đề « Chứng nhân hy vọng ».
 
Được trả tự do ngày 23/08/1988 nhưng vẫn bị quản chế tại Hà Nội, trong lần đi chữa bệnh tại Roma vào ngày 21/09/1991, ngài bị cấm quay trở lại Việt Nam.
 
Ở lại Roma, vị Giám mục của lao tù lần lượt được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch cho đến Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, kế vị Đức Hồng Y người Pháp Roger Etchegaray, nhân vật cấp cao đầu tiên của Tòa Thánh thăm Việt Nam vào năm 1989 để đặt nền tảng cho tiến trình khai thông mối quan hệ song phương giữa Hà Nội và Vatican.
 
Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê được vinh thăng Hồng Y đẳng Phó tế, hiệu tòa Nhà thờ Santa Maria della Scala vào ngày 21/02/2001.
 
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê qua đời vào ngày 16/09/2002 do căn bệnh ung thư ruột, kết thúc 74 năm hành trình của người lữ khách luôn bước đi trong hy vọng. Thánh lễ an táng được chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cử hành tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 20/09/2002.
 
Tạ Ân Ban
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập265
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm226
  • Hôm nay28,599
  • Tháng hiện tại1,050,599
  • Tổng lượt truy cập71,078,356
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây