Thánh lễ ra mắt Ban Loan báo Tin Mừng và Tân tòng Gx. Hưng Nghĩa
Thứ hai - 26/01/2026 10:03
24
Hưởng ứng lời mời gọi của Đức cha Giáo phận Bùi Chu về việc thành lập Ban Loan Báo Tin Mừng (LBTM) và Hội Tân tòng trong Giáo phận, ngày 25 tháng 01 năm 2026, Hội LBTM và Tân tòng Giáo xứ Đền Thánh Hưng Nghĩa chính thức được thành lập, với số thành viên LBTM khoảng 40 người và số tân tòng khoảng 70 người.

Thánh lễ ra mắt đồng thời cũng là thánh lễ mừng Bổn Mạng của Hội, thánh Phaolo Tông đồ dân ngoại, được tổ chức rất long trọng, với sự hiện diện của cha Đặc trách Ban LBTM Giáo hạt Quần Phương, quý cha chính và phó xứ, quý dì Đại diện Ban LBTM Giáo phận, quý ông Đại diện Ban LBTM Giáo hạt Quần Phương, cùng đông đảo bà con giáo dân trong Giáo xứ Đền Thánh Hưng Nghĩa.

Trước thánh lễ, Giáo xứ tổ chức chầu Phạt tạ Thánh Tâm khoảng 1 giờ. Sau đó, tổ chức rước kiệu tượng thánh Phaolô vào Đền Thánh. Trong thánh lễ, Cha Đặc trách Ban LBTM Giáo hạt Quần Phương nhắn nhủ các thành viên Hội LBTM cũng như các Tân tòng rằng: một khi đã nhận được ánh sáng Chúa Ki-tô thì cũng phải trở nên ánh sáng cho người khác, như thánh Phaolo Quan Thầy đã làm.

Kết thúc thánh lễ, Cha Chính xứ Giuse Nguyễn Trọng Tính bày tỏ cảm kích sâu xa của ngài trước sự sẵn sàng tham gia Hội LBTM của các thành viên, đồng thời, cũng ghi nhận công lao của họ trong việc nỗ lực liên lạc với các Tân tòng xa quê. Nhờ đó, có thể quy tụ được đông đủ anh chị em Tân tòng trong ngày lễ ra mắt này.


Trước khi làm phép của ăn trong bữa tiệc mừng, Ban Đại diện Giáo xứ bày tỏ niềm hân hoan chào đón và tặng quà chúc mừng Hội LBTM và Tân tòng. Từ nay Giáo xứ có thêm một Hội mới, cùng nhau gánh vác công việc chung trong Giáo xứ. Cha xứ cũng nhắn nhủ: Việc thành lập Hội khó, nhưng để duy trì và phát triển còn khó hơn. Vì vậy, luôn cần đến lời cầu nguyện và sự cộng tác của nhiều người hơn nữa. Hy vọng số thành viên của Hội trong năm tới sẽ gia tăng hơn, thánh lễ Bổn Mạng sẽ trọng thể hơn. Cha đặc biệt biểu dương lòng quảng đại của quý ân nhân, tinh thần phục vụ của quý ông bà trưởng phó trong việc giúp cho sự hình thành của Hội.
Dù vậy, sẽ là một thiếu xót lớn nếu không ghi nhận sự quan tâm cổ võ đắc lực của Cha xứ. Chính ngài là người đã lao công gầy dựng nên Hội, khi luôn tha thiết kêu gọi mọi người trong Giáo xứ tham gia Hội LBTM trong các thánh lễ Chúa Nhật, trực tiếp hướng dẫn tổ chức, đồng thời chỉ dạy các thành viên LBTM tiếp tục quy tụ Hội Tân tòng trong Giáo xứ.

Chúc mừng Giáo xứ Đền Thánh Hưng Nghĩa! Hy vọng, Đền thánh Hưng Nghĩa sẽ trở thành vùng đất đầy triển vọng, nơi sản sinh nhiều thợ gặt lành nghề, sẽ trở thành mẫu gương truyền giáo đắc lực cho các Giáo xứ khác trong Giáo phận noi theo. Nguyện xin thánh Phaolo luôn đồng hành cùng các thành viên của Hội LBTM và Tân tòng Giáo xứ, để các thành viên cũng trở thành tông đồ nhiệt thành như thánh nhân trong môi trường sống và hoạt động của mình.
Tác giả: Nt. Maria Nguyễn Thị Tuyết