Về Bên Chủng Viện – Về Bên “Chiếc Nôi” Ấm Êm

Thứ tư - 26/04/2023 09:43  4242
Thánh chức Linh Mục và Phó Tế mãi luôn là hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho Giáo Hội và là biệt ân Thiên Chúa dành tặng cho những ai được tuyển chọn và được thánh hiến. Đó là xác tín thẳm sâu của mười lăm Tân Linh Mục và hai mươi bốn Thầy Phó Tế - hoa trái mùa mới của Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu. Bao tháng năm miệt mài, gắng công đào luyện nơi vườn ươm chủng sinh, hẳn niềm vui được làm tư tế của Chúa Kitô và được gia nhập hàng giáo sĩ đang cuộn chảy mãnh liệt trong tâm hồn các tiến chức, lan rộng đến mọi thành phần giáo phận. Cách riêng, đối với Đại Chủng viện, niềm vui ấy còn là sự kiêu hãnh và tự hào nữa.
342791394 2472001732958120 5348502789536226708 n

Sau kì “trăng mật thiêng liêng” với Thánh Lễ mở tay và tạ ơn tại bản quán hay những nơi đã từng giúp xứ, quí Cha mới cùng với năm Cha giáo phận Hải Phòng từng tu học khóa II tại Đại Chủng viện Bùi Chu, đã dành một ngày về lại mái trường mang tên Mẹ Vô Nhiễm. Ý nghĩa ngày tạ ơn càng sâu đậm khi hôm đó là ngày kết thúc dịp tĩnh tâm tháng của quý thầy. Cùng chung niềm cảm nếm, sau mười ngày lãnh tác vụ và hân hoan trong sứ vụ, quý Thầy Phó Tế mới đã cùng với quý Cha giáo nội trú và anh em Chủng sinh dâng Thánh Lễ tạ ơn vì ân điển mới lãnh nhận.
342673182 905083353912384 2634036271635383844 n
Trước nhất là tâm tình cảm tạ Thiên Chúa đã kêu gọi, thương ban và trao gửi sứ vụ thiêng thánh, để dâng lễ tế thiêng liêng, thông chuyển ân sủng đến đoàn chiên Chúa và phục vụ cộng đoàn. Nén hương lòng mặc niệm Đức Cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm được quý Cha mới và quý Thầy Phó Tế thắp lên trong thương nhớ, cảm kích và nguyện cầu ân phúc Nước Trời cho ngài. Diễn tả sao hết tâm tình con thảo đối với Đức Cha Tôma, quý Cha trong ban Giám đốc và quý Cha giáo, vì ngôn bất toại ý. Sự hi sinh, chăm bẵm cho ơn gọi và niềm tín nhiệm của Đức Cha, quý Cha nguyện mong được đền ơn đáp nghĩa bằng cung cách và tâm thái nhiệt tâm trong sứ vụ tông đồ, mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho con người. Quý Cha và quý Thầy Phó tế mới trân mến tình anh em mặn nồng thắm thiết trong khoảng thời gian tu học và sự phục vụ không quản gian khó của quý Dì và nhân viên chủng viện được bộc bạch bằng lời cám ơn chân thành.
341942218 3067372540234088 3959633971808409052 n
Như bao người từng được đào tạo và trưởng thành, hướng đến thừa tác vụ linh mục, Đại Chủng viện được sánh ví như căn nhà thứ hai của quý Cha và quý Thầy Phó Tế mới vậy. Âu cũng vì thế mà Thánh Lễ và buổi hạnh ngộ chất chứa tình thân dịu ngọt lạ lùng. Con đường về nhà là con đường hồ hởi, bởi nơi ấy luôn đong đầy tình yêu, chan hòa bác ái, sự quan tâm và hiện thực hóa ước mơ cao cả. Vì lẽ đó, quý Cha giáo nội trú và quý Cha, quý Thầy Phó Tế, cùng toàn thể anh em Chủng sinh đều rộn vang niềm phấn khởi vì những hoa trái từ vườn ươm Chủng viện. Từng khóa tốt nghiệp và lãnh thánh chức là thành quả của tiến trình đào tạo gian nan và giải tỏa lòng khát mong có những thợ gặt cho vườn nho của Chúa.
341543120 786528289559579 6877197705711261533 n

Đại Chủng viện vẫn mãi là chiếc nôi êm ấm, đong đưa từng nhịp ru yêu thương và quý trọng đối với từng ơn gọi tu tập muốn dâng mình cho Thiên Chúa. Đức Cha, quý Cha giáo đang làm việc nơi đây là những cánh tay không biết mỏi mệt, hao mòn trong lời hát ru bên nôi, chắp cánh và nâng bổng giấc mơ của chủng sinh thành hiện thực. Cùng mạch tư tưởng đó, ngày hạnh ngộ của quý Cha và quý Thầy khóa II và khóa III chính là biểu hiện thiết thực, đáp lại lời hiệu triệu của Đức Thánh Cha Phanxicô, khi nói với các bạn trẻ quy tụ tại Panama trước nguy cơ bị thực dân văn hóa, tách người trẻ ra khỏi những cội rễ văn hóa và tôn giáo của mình: “Hãy chăm sóc cội rễ của mình, bởi chính từ cội rễ ấy sẽ phát sinh nguồn sức mạnh, giúp các con lớn lên, triển nở và trổ sinh nhiều hoa trái”[1].
342544066 968865204115971 4510999950395211096 n
 
341862415 3497052097208217 3493085949474375933 n

Cầu mong ân sủng nơi Bí tích Truyền Chức Thánh biến đổi con người quý Cha và quý Thầy nên những chứng nhân trung thành và kiên gan của Đức Kitô, để Tin Mừng được sáng tỏ và phác họa rõ nét trong đời sống và trong việc thực thi sứ vụ chức thánh.
[1] Đức thánh cha phanxicô, Tông huấn Christus vivit (Chúa Kitô đang sống), số 185-186.
 

Tác giả: Ban Văn hóa – ĐCV Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập227
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm200
  • Hôm nay53,753
  • Tháng hiện tại954,768
  • Tổng lượt truy cập70,982,525
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây