Trung Lao: Thánh lễ tạ ơn đón 2 cha phó

Thứ ba - 25/04/2023 04:00  3834
Thánh lễ đón hai cha phó mới của giáo xứ đền thánh Trung Lao được cử hành lúc 18g30 Chúa Nhật, ngày 23/04/2023 tại nhà thờ mới sắp khánh thánh của giáo xứ sau khi đã tiễn hai cha phó cựu tới nhiệm sở mới.
 
z4291137350626 d1b8b3239dc6bca010d1f73e2a81c244

Cha xứ đền thánh chủ tế thánh lễ, đọc thư bổ nhiệm, hai cha phó mới là Phêrô Nguyễn Văn Chương và cha Đaminh Ngô Văn Thuỷ, hai cha nghĩa phụ của hai cha phó mới đồng tế, rất đông giáo dân tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho hai cha mới được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để chu toàn tốt sứ mạng mục tử Chúa trao tại giáo xứ trên 10 ngàn dân này.
 
z4291136539060 9df20f44b2644266bbc6b20a9eabff05

Trong bài giảng, cha quản hạt Tứ Trùng và cũng là cha nghĩa phụ của cha Phêrô Nguyễn Văn Chương, gợi lên hai hành trình của hai môn đệ trên đường Emaus. Hành trình thứ nhất là hành trình từ Giêrusalem tới Emaus, một hành trình từ ánh sáng tới bóng tối, buồn rầu, chán nản và thất vọng. Họ buồn rầu, chán nản, thất vọng đi về miền bóng tối bởi tâm hồn họ không có Chúa. Họ buồn nên muốn chia sẻ nỗi buồn ấy với bất cứ ai. Đang trên hành trình về Emaus, gặp Chúa Giêsu đóng vai khách bộ hành, họ kể lại cho Chúa nghe về tất cả những gì mới xảy ra tại Giêrusalem về ông Giêsu. Mặc dù được Chúa đi cùng, dùng Kinh thánh giải thích, chứng minh việc Đấng Kitô phải chịu đau khổ, chịu chết, sau ba ngày mới sống lại vinh quang, họ cũng không nhận ra.
 
z4291137148550 4bdc7822b2648d8760c9052a4c8fe251

Hành trình thứ hai là hành trình từ Emaus trở lại Giêrusalem. Đây là một hành trình đầy lạc quan, vui vẻ, phấn khởi vì họ đã nhận ra Chúa Phục Sinh qua nghi lễ bẻ bánh. Thay vì buồn rầu, chán nản, họ vui mừng, lạc quan, phấn khởi; thay vì tiếp tục trở về làng quê, họ quay lại Giêrusalem trong đêm tối để gặp gỡ và chia sẻ niềm vui nhận ra Chúa sống lại với các tông đồ và các môn đệ khác; thay về trở về với nghề xưa lối cũ, họ trở lại Giêrusalem và tiếp tục ở lại đó để làm chứng rằng Chúa đã sống lại. Như thế con đường từ Emaus trở về Giêrusalem là con đường từ cõi chết tới cõi sống.
 
z4291136662673 a14b6c112d856ebf27d631c307298772

Cuộc đời của mỗi tín hữu là những cuộc hành trình. Một hành trình thiếu đức tin, không xác tín Chúa hiện diện và đồng hành là cuộc hành trình thất vọng, khổ đau và buồn chán. Ngược lại, một hành trình đi trong tin yêu phó thác cho sự hiện diện quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa là một hành trình phấn khởi, hân hoan và nhiệt thành. Có thể nói về làm cha phó giáo xứ đền thánh Trung Lao của hai cha như cuộc hành trình trở về Giêrusalem đầy phấn khởi, vui mừng, hân hoan vì đó là hành trình có Chúa. Từ đây, tại giáo xứ đền thánh Trung Lao này, hai cha phó ân cần phục vụ đoàn chiên và nỗ lực làm sáng danh Chúa. Nguyện xin Chúa Phục Sinh gìn giữ và chúc lành cho hai cha để hai cha nhiệt thành làm chứng nhân cho Chúa bằng cuộc sống tốt lành, hăng say, yêu thương và phục vụ.
 
z4291136270012 d566496c04e480de40e1f8e2302dadab

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông chủ tịch HĐMVGX thay lời cho giáo xứ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, và quý cha, cám ơn cộng đoàn, cám ơn những người đã giúp đỡ hai cha tiến tới bàn thánh và nâng đỡ hai cha trong mọi buồn vui của sứ mạng. Một người đại diện khác dâng lên hai cha hai lẵng hoa tươi thắm để bày tỏ sự kính trọng và vâng phục. Cha xứ cũng thêm lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý cha và mọi người. Nhờ nỗ lực của tất cả mà hai cha tiến tới bàn thánh, chuẩn bị cho mình đủ kiến thức và kinh nghiệm để chăm sóc đoàn chiên.
 
z4291136202258 65268d103c1335921b08ab5224a335dd

Thánh lễ kết thúc lúc 20g kém 15. Thánh lễ thật trang trọng, sốt sắng: người tham dự rất đông, ca đoàn hát rất hay, hội kèn phục vụ tốt, mọi thành phần nghiêm trang tham dự thánh lễ, lắng nghe bài giảng, để tìm ra thánh ý Chúa cho cuộc đời mình.
 
z4291136169717 f1390df3878094e1cd7aa42c00e686d4
z4291136183097 5037ccc0f77e1e8395a66d4177fd3497

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập344
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm311
  • Hôm nay48,076
  • Tháng hiện tại708,669
  • Tổng lượt truy cập70,736,426
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây