Gx. Phúc Điền: Lễ tạ ơn kỉ niệm 30 năm thành lập

Thứ bảy - 19/08/2023 04:45  634
Thánh lễ tạ ơn kỉ niệm 30 năm thành lập được cử hành lúc 05g30 chiều thứ Năm, ngày 17/08/2023 tại nhà thờ giáo xứ Phúc Điền, thuộc xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng. Trước thánh lễ, giáo xứ có cuộc cung nghinh Đức Mẹ, các thánh rất long trọng với sự tham dự tích cực của Hội Trống, Hội Kèn, các Hội đoàn, và toàn thể cộng đoàn.
 
img 7402

Cha Đaminh Đinh Xuân Cảnh, cha nguyên chính xứ tiên khởi chủ tế, cha xứ An Bài – quản hạt giáo hạt Tứ Trùng giảng lễ, 4 cha đồng tế, rất đông quý khách và anh chị em tín hữu sống sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho giáo xứ nhân ngày kỉ niệm 30 năm ngày khai sinh.
 
img 7456

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì những gì Chúa đã ban cho giáo xứ suốt 30 năm kể từ ngày khai sinh cho tới hôm nay, đồng thời cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức cha cố Giuse Vũ Duy Nhất, người đã cho phép thành lập giáo xứ năm 1992, Đức cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm cho phép khởi công xây nhà thờ, viếng thăm mục vụ và ban bí tích Thêm sức, quý cha tiền nhiệm và đương nhiệm, quý tiền nhân, ân nhân và mọi thành phần trong giáo xứ.
 
img 7506

Trong bài giảng, cha quản hạt Tứ Trùng trả lời cho hai câu hỏi đặc biệt trong ngày lễ tạ ơn: Tại sao giáo xứ phải tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các đấng bậc, tiền nhân và ân nhân của giáo xứ; Tạ ơn thế nào cho phải? Giáo xứ phải tạ ơn vì suốt dòng lịch sử giáo xứ được dệt bằng muôn vàn hồng ân; tạ ơn không phải để thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho ta ơn cứu độ. Giáo xứ được mời gọi tạ ơn bằng khiêm tốn nhận ra những ơn lành Chúa đã ban; tạ ơn bằng cất lời ngợi ca, tôn vinh, chúc tụng Chúa bằng tất cả con người, cả trái tim, cả tấm lòng; tạ ơn Chúa bằng một cuộc sống tốt lành = làm cho những ân huệ Chúa ban sinh hoa kết trái. Về cách tạ ơn, anh chị em tín hữu có mẫu gương tuyệt vời là Mẹ Maria. Tất cả tâm tình tạ ơn Mẹ thể hiện trong lời kinh Magnificat và cuộc đời của Mẹ. Mẹ lắng ngh lời Chúa, Mẹ cất tiếng xin vâng, Mẹ cộng tác trọn vẹn với Chúa Giêsu trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa…
 
img 7547
img 7694

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông trùm chánh giáo xứ dâng lời tạ ơn Chúa, cám ơn quý cha, cám ơn quý đấng bậc, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn. Một vị khác đại diện cộng đoàn dâng lên cha chủ tế lẵng hoa tươi để bày tỏ lòng biết ơn chân thành.
 
img 7608

Sau thánh lễ, giáo xứ có buổi hoan ca tạ ơn đầy vui tươi, sốt sắng, sống động và hữu ích cho đời sống đức tin của anh chị tín hữu.
 
img 7659
img 7624
img 7721
img 7753
img 7765
img 7766
img 7782
img 7757

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập255
  • Máy chủ tìm kiếm60
  • Khách viếng thăm195
  • Hôm nay36,354
  • Tháng hiện tại1,199,125
  • Tổng lượt truy cập71,226,882
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây