Hội ngộ Gia đình Đồng Tâm Việt Nam

Thứ tư - 19/07/2023 09:15  3849
Gia đình Đồng Tâm Việt Nam tổ chức hai ngày Hội ngộ 18 và 19/07/2023 tại linh địa Lavang, tổng Giáo phận Huế. Cuộc Hội ngộ quy tu được trên 500 thành viên từ khắp ba miền đất nước và từ 4 nhánh của gia đình Đồng Tâm: Tu hội đời Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, Tu hội đời nam Thánh Tâm Chúa Giêsu, Tu hội đời nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Hiệp hội sống Tin mừng gồm những người nam và người nữ sống đời hôn nhân gia đình cam kết sống ba lời khuyên Tin mừng: nghèo khó, khiết tịnh, và vâng phục trong bậc sống của mình. Lần Hội ngộ này có sự hiện diện của cha bề trên của Gia đình Đồng tâm Quốc tế, anh đại diện cho Tu hội đời nam Quốc tế, chị Tổng phụ trách của Tu hội nữ Thánh Tâm Quốc tế và chị tổng phụ trách Hiệp hội Sống Tin mừng Quốc tế.
 
z4530212691753 c0917dc8cbec73306eee61b6f128c676

Ngày Hội ngộ được khai mạc lúc 08g30 thứ Ba, ngày 18/07 và kết thúc sau bữa trưa thứ Tư, ngày 19/07. Mở đầu ngày hội ngộ là phần giới thiệu các Tu hội, các Hiệp hội, Ban Điều hành Gia đình Đồng tâm Việt Nam và Gia đình Đồng tâm Quốc tế. Sau đó, cha phụ trách vùng Việt Nam Gioakim Nguyễn Hữu Văn nói về mục đích của đợt Hội ngộ và tuyên bố khai mạc.
 
z4530209940967 5ddfd26f40b72f3f7507f3dbff65cafa

Sau phần mở đầu và khai mạc, anh chị em nghỉ ngơi ít phút và hiệp dâng thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần cho dịp Hội ngộ vào lúc 10g và sau đó là cơm trưa. Buổi chiều, anh chị em được nghe Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn thuyết trình đề tài “Dân Thiên Chúa tiến bước trong hy vọng” và thảo luận ba câu hỏi:

1. Tính cách trần thế của hội viên Tu hội đời và tính hiệp hành của Giáo hội hiệp thông liên hệ như thế nào trong sứ vụ Loan báo Tin mừng hiện nay?
2. Những lãnh vực ưu tiên nào ngày nay trong cộng đồng xã hội Việt Nam và trên hoàn cầu người hội viên THĐ cần quan tâm dấn thân làm chứng cho Tin mừng?
3. Linh đạo Thánh Tâm Chúa Giêsu và thánh I-nhã, cùng đặc sủng Đường Hy vọng chiếu soi và tiếp sức cho các thành viên Gia đình Đồng tâm như thế nào để cùng lữ hành với Dân Chúa hôm nay tại đây?

Sau phần nghe thuyết trình và thảo luận, anh chị em lại quy tụ tại nhà nguyện bên cạnh lễ đài Đức Mẹ Lavang để nghe các nhóm đúc kết thảo luận. Việc thảo luận và đúc kết diễn ra sôi nổi và kéo dài tới gần 06g tối. Sau đó, anh chị em nghỉ ngơi, cơm tối và bắt đầu lại với giờ lần chuỗi chung trước linh đài Mẹ Lavang và giờ chầu Thánh Thể tại nhà nguyện. Mọi công việc của ngày thứ nhất kết thúc lúc 09g30 tối, sau đó, anh chị em được nghỉ ngơi ban đêm.

 
z4530210601844 8f76d03b1c63a3304516a350582b6a12

Ngày thứ hai của dịp Hội ngộ bắt đầu với giờ kinh chung và cầu nguyện lúc 05g30, điểm tâm lúc 07g và bắt đầu lại với công việc lúc 08g. Từ 08 giờ, anh chị em được nghe cha Phêrô Nguyễn Đức Cường nhìn lại quá khứ của Gia đình Đồng tâm Việt Nam gia đoạn 2017-2023. Sau đó, đại diện các Tu hội và Hiệp hội trình bày về hiện tình và định hướng của Tu hội và Hiệp hội mình cho những năm tháng tiếp theo. Sau đó, mọi người cùng nhau bàn bạc đưa ra định hướng chung cho Gia đình Đồng tâm Việt Nam trong giao đoạn mới.

Thánh lễ tạ ơn có nghi thức tiếp nhận 1 cha vào trong giai đoạn tìm hiểu, nghi thức cam kết vĩnh viễn của hai anh Tu hội đời nam và 3 anh chị em Hiệp hội sống Tin mừng diễn ra long trọng lúc 10g30. Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn chủ tế và giảng lễ, cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn đại diện cha bề trên Tu hội đời Linh mục nam Quốc tế chủ sự nghi thức gia nhập Tu hội cho một cha, anh Phêrô Nguyễn Phú Dung nhận lời cam kết vĩnh viễn của hai anh trong Tu hội đời nam, và chị Tổng phụ trách Hiệp hội sống Tin mừng Quốc tế nhận lời cam kết vĩnh viễn của ba anh chị cam kết vĩnh viễn trong Hiệp hội sống Tin mừng.

 
z4530207300320 30af3f4db968454043c83517b4b5468e
z4530206492180 186f0f16305f713c574d5a645fbaddb5
z4530205859421 a867285da7ea94c0084797928bb86d82

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn đại diện Gia đình Đồng tâm Việt Nam tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức cha Luy, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, quý cha, quý anh chị đại diện cho Gia đình Đồng tâm Quốc tế, quý cha quý soeur phục vụ tại Trung tâm hành hương Mẹ Lavang và mọi thành phần hội ngộ đã làm nên thành công cho Đại hội. Đồng thời Gia đình Đồng tâm Việt Nam cũng gửi tặng cha bề trên, quý anh chị anh trị phụ trách Gia đình Đồng tâm Quốc tế những món quà mang ý nghĩa Việt Nam.
 
z4530206060072 bc29867341ec07c9701b9fc2525b7365

Thánh lễ kết thúc và cũng là sự kết thúc của dịp Đại hội Gia đình Đồng tâm theo chủ đề “Cùng tiến bước trong niềm hy vọng”. Sau thánh lễ và cơm trưa, ai nấy trở về với môi trường sống của mình để cùng nhau lạc quan tiến bước trong hy vọng.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập196
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm152
  • Hôm nay69,435
  • Tháng hiện tại1,161,992
  • Tổng lượt truy cập71,189,749
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây