ĐTC: Dấu chỉ sáng ngời của niềm hy vọng

Thứ năm - 06/04/2017 11:03  2305
ĐTC nói với các vị khách hành hương Trung Đông cách thức để là ‘những dấu chỉ sống động và sáng ngời của niềm hi vọng’.
 
Untitled

Đó là khi đặt mình về phía những người bé nhỏ và bị gạt ra bên lề, khi không lấy ác báo ác, nhưng tha thứ và chúc lành. ĐTC đã nói như vậy khi chúc lành cho những vị khách hành hương nói tiếng Ả-rập tại buổi triều yết chung.

Trong buổi triều yết chung vào ngày 05.04.2017, ĐTC Phanxicô nói “Tôi vui mừng chào đón những vị khách hành hương nói tiếng Ả-rập, đặc biệt những người tới từ Trung Đông”.

Trong buổi triều yết chung lúc 9:30 sáng 05.04 tại Quảng trường thánh Phê-rô, nơi ĐTC đã gặp gỡ các nhóm hành hương và các tín hữu tới từ Ý và từ các nơi trên thế giới.

ĐTC nói bằng tiếng Ý, và được dịch trực tiếp sang tiếng Ả-rập bởi một phụ tá trong giáo triều của ngài: “Anh chị em thân mến, bất cứ khi nào chúng ta đặt mình về phía những người nhỏ bé và những người bị gạt ra bên lề hoặc là khi không lấy ác báo ác, nhưng tha thứ và chúc lành thì là lúc chúng ta đang tỏa sáng như những dấu chỉ sống động và sáng tỏ của niềm hi vọng, và trở nên nguồn an ủi và khí cụ bình an của Thiên Chúa.

Ngài nói: “Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các con!”

Tác giả: Chuyển ngữ: Hùng Dinh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập227
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm188
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại876,652
  • Tổng lượt truy cập69,936,526
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây