ĐTC tiếp tổng thống đảo quốc Cộng hòa Fiji

Thứ năm - 23/03/2017 07:07  2200
Bùi Chu, 23/03/2017 (gpbuichu.org) – Tổng thống Cộng hòa Fiji, ngài Jioji Konousi Konrote, 69 tuổi sẽ có cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào lúc 10h45 sáng mai, thứ Sáu, 24/03/2017 tại Vatican, theo hãng tin Zenit cho hay.

Đây là vị nguyên thủ đầu tiên của Đảo quốc Fiji viếng thăm Tòa Thánh Vatican báo hiệu sự bớt căng thẳng về mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà Nước.

Trong thực tế, chính phủ của tổng thống tiền nhiệm vào năm 2013 đã chỉ trích lập trường của Giáo hội địa phương đối với hiến pháp mới, theo đó Đức Cha Peter Loy Chong, Tổng Giám mục Suva bày tỏ quan ngại về một Nhà Nước thế tục muốn làm giảm thiểu đức tin qua việc đề cao thuần chủ nghĩa cá nhân.

Cộng hòa Fiji là đảo quốc tại Châu Đại Dương, nằm về phía Nam Thái Bình Dương có dân số khoảng 900 000 người, trong đó 560 000 là các kitô hữu chiếm tỷ lệ 58% với 1 200 cộng đoàn khác nhau trên toàn quốc gồm 10% là người Công giáo và 48% là người Tin lành.  

Đảo quốc Fiji thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào ngày 12 tháng Chín 1978.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô cũng đã từng đặt chân đến quốc gia này trong chuyến tông du vào tháng Mười Một 1986.

Vị tổng thống đương nhiệm của Fiji, ngài Konrote lên lãnh đạo đất nước vào ngày 12 tháng Mười Một 2015. Trước đây ông từng là sĩ quan cao cấp quân đội với hàm Thiếu Tướng và cũng là nhà ngoại giao.  

Tạ Ân Ban
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập257
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm228
  • Hôm nay63,086
  • Tháng hiện tại649,968
  • Tổng lượt truy cập70,677,725
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây