Phải thực hành Lời Chúa

Thứ tư - 04/12/2024 09:27  125
Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng
Mt 7, 21. 24-27

image 6Tin Mừng hôm nay đưa ra một lời nhắc nhở mạnh mẽ của Đức Giê-su về điều kiện để trở thành môn đệ đích thực và được vào Nước Trời. Ngài không chỉ yêu cầu chúng ta nghe Lời Chúa mà còn phải thực hiện Lời ấy trong cuộc sống. Như lời dạy: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).

Điều này cho thấy, sống đức tin không chỉ dừng lại ở lời nói hay hình thức bên ngoài, mà còn đòi hỏi hành động cụ thể. Đức Giê-su dùng hình ảnh hai người xây nhà – một người xây trên đá và một người xây trên cát – để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành Lời Chúa như nền tảng vững chắc cho cuộc đời.

Nghe Lời Chúa với tâm hồn khiêm nhường và yêu mến

Trước khi thực hành Lời Chúa, chúng ta cần lắng nghe, học hỏi và yêu mến Lời Chúa. Đức Mẹ Ma-ri-a là mẫu gương tuyệt vời trong việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Như thánh sử Lu-ca đã ghi lại: “Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).


Việc nghe Lời Chúa đòi hỏi một tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường như đám đông dân chúng đi theo Đức Giê-su. Chúng ta không chỉ nghe bằng tai, mà còn bằng cả con tim, để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, trở thành ánh sáng dẫn đường trong đời sống hằng ngày.

Lời Chúa là nguồn chân lý và sự sống, nhưng để Lời ấy sinh hoa trái trong đời sống, chúng ta cần hiểu và tin tưởng vào Lời Chúa. Đức tin không chỉ dừng lại ở việc chấp nhận những điều mắt thấy tai nghe, mà còn bao hàm việc tin tưởng vào những mầu nhiệm vượt quá lý trí con người.

Tin vào Lời Chúa là tin rằng những lời hứa của Ngài sẽ được thực hiện, rằng sự thật và công lý của Ngài sẽ chiến thắng. Chính niềm tin này giúp chúng ta vượt qua những nghi ngờ và thử thách trong cuộc sống.

Điểm cốt lõi trong bài Tin Mừng hôm nay là việc thực hành Lời Chúa. Đức Giê-su ví người thực hành Lời Chúa như người khôn ngoan xây nhà trên đá. Nhà được xây trên đá vững chắc sẽ đứng vững trước mưa to, gió lớn – hình ảnh của những thử thách, cám dỗ trong đời sống. Ngược lại, người nghe mà không thực hành thì giống như kẻ dại dột xây nhà trên cát, dễ dàng bị cuốn trôi trước mọi sóng gió.

Thánh Gia-cô-bê cũng nhấn mạnh: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,26). Vì thế, chỉ nói suông mà không sống Lời Chúa thì chẳng khác gì dự án đẹp mà không bao giờ thực hiện, thuốc tốt mà không chịu uống – tất cả đều vô ích.

Thực hành Lời Chúa đòi hỏi chúng ta sống công bằng và yêu thương trong mọi tương quan. Không chỉ tránh xa bất công, chúng ta còn phải dấn thân bảo vệ những người yếu thế, chia sẻ tình thương với những người nghèo khổ và đau khổ. Như Đức Giê-su dạy: “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).

Thực hành Lời Chúa cũng được thể hiện qua đời sống cầu nguyện và phụng sự. Cầu nguyện không chỉ là việc đọc kinh mà còn là sống tâm tình yêu mến và tín thác vào Chúa. Phụng sự Chúa qua việc tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và sống tinh thần phục vụ trong giáo xứ, gia đình, và cộng đồng.

Lời Chúa mời gọi chúng ta sống trung thực và có trách nhiệm trong mọi việc làm, từ những công việc nhỏ bé nhất. Hãy làm tất cả vì tình yêu Chúa, như thánh Phao-lô khuyên dạy: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10,31).

Một trong những thách đố lớn nhất là sống đạo cách hình thức, chỉ chú trọng đến việc đọc kinh, tham dự thánh lễ, mà không để Lời Chúa biến đổi cuộc sống. Chúng ta cần tránh trở thành những người chỉ “nghe Lời Chúa” mà không “thực hành Lời Chúa.”

Sống theo Lời Chúa không dễ dàng, vì chúng ta phải đối diện với nhiều thử thách và cám dỗ. Tuy nhiên, những thử thách này là cơ hội để chúng ta chứng tỏ đức tin và lòng trung thành với Chúa.

Một trở ngại khác là lòng ích kỷ và cái tôi, khiến chúng ta khó mở lòng để yêu thương và phục vụ người khác. Chỉ khi biết sống khiêm nhường và từ bỏ chính mình, chúng ta mới có thể thực hành Lời Chúa cách trọn vẹn.

Cuộc sống trần gian đầy rẫy những biến động và khó khăn, nhưng Lời Chúa chính là ánh sáng soi đường và là nền tảng vững chắc giúp chúng ta đứng vững. Hãy lắng nghe, yêu mến và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, để đời sống chúng ta trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Hãy nhớ rằng: chỉ những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa mới được vào Nước Trời. Vì thế, ngay hôm nay, chúng ta hãy sống trung thực với đức tin, sống đúng với những gì mình tuyên xưng và thực hiện Lời Chúa trong từng suy nghĩ, lời nói, và hành động.

“Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe Lời Chúa với tấm lòng yêu mến, hiểu và tin vào Lời Chúa, và nhất là biết thực hành Lời ấy trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho con biết xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng Lời Chúa, để dù có gặp bao khó khăn thử thách, con vẫn luôn đứng vững và trung thành theo Chúa đến cùng. Amen.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập126
  • Máy chủ tìm kiếm56
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay29,371
  • Tháng hiện tại568,244
  • Tổng lượt truy cập80,970,384
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây