"Khẩu trang thiêng liêng"

Thứ tư - 11/01/2023 04:24  687
set breathing protective medical respiratory 600w 1669342762 jpgĐã gần 3 năm kể từ ngày “cơn hồng thủy mang tên Corona virus, hay Covid 19” quét qua mọi đường cong trên quả địa cầu. Nó nhấn chìm hay làm chao đảo mọi thành phần nhân loại không phân biệt màu da, sắc tộc hay tôn giáo. Nó đi qua và để lại cho nhân loại những vết thương, những hậu quả mà có lẽ phải mất nhiều năm, con người mới có thể khắc phục hoặc không bao giờ lấy lại được. Sau hơn 2 năm hoành hành, con người đã nhận ra những giới hạn của mình và cùng nhau đoàn kết để vượt qua cơn đại dịch, sự bình an bắt đầu trở lại và toàn thế giới vừa cùng nhau tận hưởng một mùa Giáng Sinh trong niềm vui và bình an.
 
Giờ đây, con người có thể gặp nhau mà không còn phải sợ sệt, không còn nguyên tắc 5k với những chiếc khẩu trang nhằm hạn chế lây lan, cũng không còn những tiếng hú inh ỏi, những tiếng ai oán khóc than, những cảnh tượng thương tâm như ngày tận thế do đại dịch gây ra. Cơn đại dịch tạm lắng xuống và được kiểm soát, dẫu gần đây bên Trung Quốc, nó vẫn đang hoành hành và có những dấu hiệu không khả quan trong công tác chống dịch, khi hàng ngày có hàng triệu người lây nhiễm…

Tuy nhiên, những hậu quả của nó để lại cho thế giới và cho đời sống con người là vô kể siết. Những vấn đề hậu covid, từ sức khỏe, chính trị đến kinh tế, thất nghiệp, lạm phát, cùng với cuộc chiến tranh xung đột vẫn làm cho giấc mơ về một thế giới bình an hạnh phúc của con người vẫn chỉ là ảo vọng - một giấc mơ không bao giờ tròn, bởi chính con người gây ra. Dẫu vậy, sau mỗi một biến cố, luôn có những bài học và ý nghĩa giúp cho sự hiện hữu của hữu thể người trở nên có giá trị hơn. Cơn đại dịch cũng để lại cho con người nhiều bài học và có thể cả những nét văn hóa, dù chỉ là một nét chấm phá mang tính thời vụ: đại dịch giúp con người sống chậm lại, khiến thiên nhiên như được nghỉ ngơi hồi phục đôi chút sau những sự tàn phá quá đáng của con người; con người cũng có thời gian để ý thức và nhận ra sự hữu hạn của mình…

Cùng với biết bao vấn đề, bao câu chuyện xoay quanh cơn đại dịch kinh hoàng có một không hai trong lịch sử, một điều nhỏ nhưng có lẽ khá thú vị để lại nơi nhân loại, nhất là những quốc gia Tây phương, đó chính là một nét, một điều, một vật tưởng chừng nhỏ bé, chỉ gặp tại nơi bệnh viện, thì lại trở thành một hiện tượng phổ biến, cần thiết và trở thành mộ nét văn hóa trong thời đại dịch, đó là văn hóa khẩu trang. Khẩu trang từ một món đồ không quá xa lạ với những nước Châu Á, nhất là những nước có một môi trường ô nhiễm đầy khói bụi như Việt Nam, thì từ nỗi ám ảnh mang tên Covid, chiếc khẩu trang lại trở thành phao cứu sinh của hàng triệu người trên toàn thế giới, một nét văn hóa trong thời đại dịch và cả sau này. Từ việc bị ép buộc phải đeo khẩu trang để chống dịch, việc mang những chiếc khẩu trang đã trở thành một thói quen, một hành vi mang tính ý thức nhằm hạn chế lây lan. Việc đeo khẩu trang là một điều gì đó khá bình thường và phổ biến với người Á Châu, thì bây giờ với cả những người Phương Tây văn minh, những người thường có mặc cảm với chiếc khẩu trang, vì với họ đeo khẩu trang đồng nghĩa với việc mình bị bệnh, một cái gì đó thể hiện sự kì thị, đáng xấu hổ. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi, từ gượng ép đến tự nguyện, họ đã chấp nhận và nhìn ra giá trị và hiệu quả đáng kinh ngạc mà việc đeo khẩu trang mang lại trong việc phòng và chống dịch, để rồi từ những nguyên thủ quốc gia, những nhà lãnh đạo đến tất cả mọi người dân đều coi khẩu trang là một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày để sống chung với dịch, một áo giáp giúp con người vẫn có thể gặp nhau mà giảm thiểu nỗi sợ lây lan dịch bệnh cho mình và cho người khác. Chưa bao giờ trong lịch sử, một thiết bị đơn giản, thậm chí tầm thường như thế trở thành phần không thể thiếu và rất hiệu quả trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh đáng sợ bậc nhất lịch sử này…

Chúng ta biết, khẩu trang y tế là một loại mặt nạ bảo vệ được sử dụng để bịt vùng mặt (thường là mũi, miệng) để ngăn ngừa bảo vệ người đeo khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, bụi bặm thông qua đường hô hấp. Khẩu trang y tế được sử dụng nhiều trong các cơ sở y tế, cung cấp cho các bác sĩy táđiều dưỡng viêngiám định pháp y...[1] Khẩu trang được sử dụng với hai mục đích: 1. Ngăn chặn ngăn chặn lây nhiễm mầm bệnh từ bệnh nhân hay nhân viên y tế cho người khác. Như trong các ca mổ xẻ, tiêm chích thuốc, làm các thủ thuật có xâm lấn, thay băng gạc…; và 2. Ngăn chặn sự xâm nhiễm mầm bệnh từ không khí vào cơ thể con người, như ngăn hạt bụi, hóa chất và vi sinh vật gây bệnh.[2]

Như thế, khẩu trang cũng có lịch sử của nó, với công dụng riêng của nó và giờ đây nó trở thành người hùng trong cuộc chiến cùng với nhân loại chống lại một trong số những con virus nguy hiểm bậc nhất từng xuất hiện trong lịch sử hiện hữu của con người, đã và đang gây ra biết bao đau thương cho đời sống nhân loại và cho thế giới không chỉ về mặt nhân mạng, mà còn trên mọi bình diện từ kinh tế, chính trị cho tới mọi mặt của đời sống xã hội…

Trong đời sống đức tin cũng thế, dường như giữa một môi trường đầy dịch khí của tội lỗi hoành hành, phải chăng tâm hồn con người cũng luôn phải đối diện và bị tấn công bởi biết bao thứ virus lạ của những con cám dỗ, những loại khí độc nguy hại nơi các tội lỗi xuất phát từ sự yếu đuối luôn rình rập và tìm cách xâm nhập, xâm chiếm tâm hồn và đe dọa chính ơn cứu độ của mỗi người chúng ta. Chúng ta luôn phải sống giữa những giăng mắc bủa vây của biết bao thứ dịch bệnh độc hại luôn không ngừng tấn công chúng ta mỗi ngày, khiến chúng ta có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào nếu không được trang bị những vũ khí cần thiết, những bảo hộ cần thiết cho linh hồn, hay những thứ vắc xin đủ mạnh để chống cự và thắng vượt những con cám dố đó. Phải chăng nếu vắc xin là ơn Chúa qua Hội Thánh, nơi các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải… thì có lẽ chúng ta cũng luôn cần trang bị cho mình những chiếc khẩu trang thiêng liêng, món đồ bảo hộ không thể thiếu để ngăn những thứ virus độc hại đến từ ma quỷ và thế gian. Những chiếc khẩu trang đơn sơ mà vật liệu làm nên nó là đức tin chân thành, lời cầu nguyện liên lỉ cùng với việc đọc, suy ngắm và sống Lời Chúa, cùng với những lời nói tích cực, chân thành và xây dựng vì cộng đoàn và vì tha nhân… chắc chắn sẽ luôn là những chiếc khẩu trang xịn nhất, hiệu quả nhất chống lại và ngăn cản mọi thứ virus dù độc hại cỡ nào cũng không thể xâm nhập tâm hồ dù yếu đuối thấp hèn và đầy giới hạn của chúng ta. Không những thế, một chiếc khẩu trang thiêng liêng chất lượng cũng giúp chính mỗi người hạn chế một cách hiệu quả việc lây lan những virus độc hại của chính mình cho người khác…

Tuy nhiên, cũng có nhiều loại khẩu trang, trong cơn đại dịch, cũng dấy lên những vụ làm khẩu trang giả kém chất lượng khiến không những đại dịch giảm mà còn tăng theo cấp số nhân, khiến cho việc sử dụng những loại khẩu trang kém chất lượng lại trở thành một vũ khí giết người khiến virus dễ dàng xâm nhập cơ thể con người và khiến đại dịch lây lan một cách không thể kiểm soát. Vì thế, trong đời sống đức tin, việc lựa chọn và trang bị cho mình những khẩu trang chính hiệu, đủ tiêu chuẩn để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất là rất cần thiết. Để có được những chiếc khẩu trang thiêng liêng chất lượng, trước là cần đến chính sự nỗ lực của bản thân trong hành trình đức tin với một đức tin vững vàng và một lòng mến tha thiết cùng một lối sống đúng đắn… Cùng với đó, “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”, nên mỗi người tín hữu chúng ta cũng cần đến ơn Chúa, sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để sức mạnh của Lời Chúa luôn thấm nhập và sống động trong chính tâm hồn và trong chính đời sống của chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới có cho mình được những chiếc khẩu trang thiêng liêng chính hãng đến từ Chúa, để luôn đứng vững và vượt qua mọi dịch bệnh tâm hồn đang hoành hành và đe dọa đức tin của chúng ta mỗi ngày…

[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%A9u_trang_y_t%E1%BA%BF
[2] http://benhvien199.vn/nhung-thong-tin-co-ban-ve-khau-trang_dt_5121

Tác giả: Khiêm Nhu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập166
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm137
  • Hôm nay40,842
  • Tháng hiện tại913,121
  • Tổng lượt truy cập70,940,878
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây