Kiên Lao:197 em đón nhận Chúa Thánh Thần

Thứ ba - 19/06/2018 12:11  4652
Sáng thứ Hai, ngày 18.06.2018, Đoàn con Giáo xứ Đền thánh Kiên Lao hân hoan chào đón người cha chung Giáo phận là Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu. Ngài đã có chuyến thăm mục vụ và đặt tay ban Bí tích Thêm sức cho 197 em thiếu nhi trong Giáo xứ Đền thánh.
 
1a1a3501

Đó là một niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao. Ngày hôm nay, các em thật đẹp, thật thánh thiện! Đẹp ở màu áo trắng tinh khôi ; thánh thiện ở tâm hồn đã được gột rửa, để trở nên trong trắng, tinh tuyền, xứng đáng là Đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Đúng 9h, đoàn lễ nghi nghiêm trang, sốt sắng,từ TTMV tiến vào nhà thờ, trong tiếng kèn, tiếng trống và sau cùng là tiếng hát du dương của Ca đoàn với bài Ca nhập lễ đầy hân hoan, phấn khởi.

 
1a1a3387

Mở đầu thánh lễ, Đức cha đã nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của Bí tích Thêm sức và khích lệ các em luôn ý thức về những ơn cao trọng mà Chúa Thánh Thần sẽ tuôn đổ xuống trên tâm hồn các em.
 
1a1a3547

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha dành những tâm tình rất riêng cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Ngài nói: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức hôm nay cũng được sánh như một Lễ Hiện xuống mới nhờ hồng ân Thánh Thần. Các em sẽ trở nên vững mạnh hơn trên hành trình đức tin như các tông đồ năm xưa, can đảm thực hành Lời Chúa và làm chứng cho Chúa trong chính môi trường sống và học tập của mình. Kể từ hôm nay, các em sẽ góp phần của mình cùng với cha mẹ và mọi người, xây dựng Giáo hội và xã hội theo đúng tinh thần Tin mừng. Chúa Thánh Thần cũng chính là Đấng ban sự sống mới cho các em, ban cho các em dồi dào ơn thánh và sức mạnh siêu nhiên, để các em trở nên những “chiến sĩ đức tin” thật can trường, mạnh mẽ, biết ra sức bênh vực và bảo vệ đức tin của Hội thánh luôn tinh tuyền, nhất là trong thời đại đầy khó khăn và thử thách này.
 
1a1a3365

Tiếp đến là nghi thức đặt tay và xức dầu thánh - phần chính yếu của việc cử hành Bí tích Thêm sức. Đức cha đặt tay trên các em, xin Chúa Thánh Thần dùng ân huệ của Người kiện toàn các em nên vững mạnh, khôn ngoan và đạo đức; đồng thời ghi ấn tín Chúa Thánh Thần trên các em - một dấu ấn thiêng liêng không thể phai nhòa. Cha mẹ đỡ dầu cũng tiến lên và đặt tay phải của mình lên vai phải của các em khi Đức cha xức dầu thánh, để nói lên trách nhiệm và bổn phận hướng dẫn các em tiến triển về đời sống đức tin mỗi ngày.
 
1a1a3381

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Cha, Cha xứ, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý ông bà quản, các anh chị giáo lý viên, quý bậc phụ huynh cùng toàn thể cộng đoàn đã về hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các em trong ngày hồng phúc này.
 
1a1a3578

Thánh lễ kết thúc vào lúc 10h30. Đức cha đã ở lại chụp hình lưu niệm để nhắc các em về biến cố trọng đại hôm nay. Qua bàn tay Đức cha, ngọn lửa tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã thực sự chạm đến tâm hồn các em, đồng thời đốt lên tâm tình yêu mến trong lòng những người con Giáo xứ Đền thánh Kiên Lao thân thương này.
 
1a1a3593

Tác giả: Toản Linh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập263
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm219
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại677,889
  • Tổng lượt truy cập70,705,646
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây