Vinh: Tổ chức thi giáo lý cấp giáo phận sau đại dịch

Thứ tư - 01/03/2023 23:01  980
gx ngoc long1Trong thông báo đề ngày 28/02/2023, Cha Fx Hoàng Sỹ Hướng, Trưởng ban Giáo lý- Đức tin giáo phận Vinh cho biết năm nay, Ban giáo lý sẽ tổ chức thi giáo lý cấp giáo phận sau thời gian 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh. Thông tin được đăng tải trên website chính thức của giáo phận này[1].

Theo đó, các giáo hạt sẽ chọn mỗi lớp 2 em thuộc các khối: Căn bản, Kinh Thánh, Vào đời và Lớp Toát yếu. Bài thi tích hợp phần trắc nghiệm, suy luận và học thuộc. Thời gian dự kiến sẽ diễn ra 1 ngày trong tuần cuối tháng 7/2023.

Ban tổ chức cũng lưu ý rằng: “Để tất cả các em học sinh đều có cơ hội dự thi cấp giáo phận và tránh tình trạng học lệch hoặc vụ hình thức, các giáo hạt chỉ chọn các em dựa vào kết quả thi tổng kết cuối năm cấp giáo hạt”. Cách đặc biệt “các giáo xứ có thành tích cao, không tổ chức rước xách rầm rộ”.

Như đã biết, tính đến năm 2020, giáo phận Vinh có số giáo dân là 296.636 trong tổng số 3.400.000 dân cư, chiếm 8,72% dân cư. Giáo phận được phân chia thành 14 giáo hạt. Nói về vai trò của việc dạy giáo lý, Thánh Giáo hoàng Gioan Phao lô II trong Tông huấn Catechesi Tradendae đã nhấn mạnh rằng: “Việc dạy Giáo Lý không thể được tách rời khỏi hoạt động mục vụ và truyền giáo của Hội Thánh cách chung” (số 18).

Tác giả: Tâm Phúc

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập277
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm254
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại666,827
  • Tổng lượt truy cập70,694,584
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây