Thánh lễ tạ ơn và cung hiến bàn thờ

Thứ ba - 03/12/2019 20:07  2302
Hội dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Quận Thủ Đức, Gp. Sài Gòn tổ chức Thánh Lễ tạ ơn, làm phép Nguyên đường và cung hiến Bàn thờ ngày 02 tháng 12 năm 2019.

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục, Giáo phận Phú Cường chủ tế, các trong ngoài Giáo phận và các Hội dòng đồng tế, bề trên các dòng tu, các tu sĩ nam nữ và đông đảo quý thân nhân, ân nhân của Hội dòng sốt sắng tham dự.

 
z1643118512678 0f35468eb7f9d9a34b58547239611dd2

Trước thánh lễ, vào lúc 09 giờ sáng, Đức Cha và đoàn đồng tế tiến về cuối Nguyện đường cùng với Đức Cha cử hành nghi thức cắt băng khánh thánh Nguyện đường.

Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến ý nghĩa của nhà nguyện. Nhà nguyện là nơi Thiên Chúa ngự, là nơi dân người gặp gỡ Thiên Chúa và Ngài ban ơn cho những ai thành tâm đến cầu xin Ngài. Cũng nơi đây, cộng đoàn được đón nhận Lời Chúa là lời Thiêng liêng, ơn Chúa là ơn thiêng liêng chính Chúa ngự trong bí tích Thánh Thể để mỗi người là một đền thờ di dộng đi đến đâu là đem lời Chúa đến đó. Ngài còn nhấn mạnh thêm rằng, Nhà nguyện cũng là nơi quy tu những thành viên của cộng đoàn trong đức ái.

 
z1643110890839 d211e5b7370f857ba5696cbfb72e8660

Sau bài giảng là nghi thức cung hiến và xức dầu Bàn thờ. Bàn thờ là nơi cộng đoàn quy tụ để tưởng nhớ và hiện tại hóa hiến lễ của Đức Kitô sẽ được cung hiến. Cùng với Chúa Kitô, hy lễ của mỗi người cũng được tiến dâng để tôn vinh Thiên Chúa. Khởi đầu nghi thức là kinh cầu các thánh, sau đó Đức cha dâng lời nguyện cung hiến, xin Chúa Thánh Thần thánh hóa Bàn thờ, xin Người ban muôn ân phúc dư tràn xuống trên tất cả những ai đến nơi đây tôn thờ Chúa. Trong nghi thức cung hiến, Bàn thờ được đăt hài cốt của hai Thánh Tử Đạo Việt Nam: (1) Thánh Berbarđô Võ Văn Duệ - Linh Mục và Thánh Matheo Lê Văn Gẫm – Giáo dân. Tiếp đó là nghi thức sức dầu thánh trên Bàn thờ và xông hương Bàn Thờ.
 
z1643107864976 8451716f6df3e9d615b90a46ddaad414

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha bề trên đọc chứng thư cung hiến Bàn thờ và phép lành Tòa Thánh của Tòa Ân Giải Tối Cao và Đức Cha ban phép lành toàn xã cho những ai tham dự Thánh lễ với điều kiện thông thường. Tiếp theo, Cha bề trên đã dâng lời cám ơn Đức Cha, Quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân trong và ngoài nước và những người đã đóng góp xây dựng nguyện đường này.

“Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng” (1 Pr 2, 5)”. Ước mong ngày cung hiến Bàn thờ hôm nay sẽ là một khởi đầu mới trong đời sống đức tin của Hội dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 
hinh 1
hinh 2
                                                                  BTT  Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập278
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm241
  • Hôm nay62,683
  • Tháng hiện tại924,218
  • Tổng lượt truy cập69,984,092
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây