Liệu đại dịch Covid 19 sớm được chấm dứt ?

Thứ năm - 12/03/2020 04:03  2830
Tính đến đầu giờ chiều nay, thứ Năm, ngày 12/03/2020, dịch bệnh virus corona đã lang rộng đến 110 nước và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với 120.000 người bị nhiễm, trong đó khoảng 5000 người đã bị tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới vừa chính thức coi đây là một đại dịch của nhân loại.
 
00 00 covid 19

Riêng nước Italia chỉ tính trong ngày hôm qua, thư Tư, 11/03/2020 số người nhiễm lên đến 10.149 và số người tử vong đạt mức kỷ lục là 168 người, nâng con số người thiệt mạng từ 463 lên đến 631 người. Chính phủ nước này đã đi đến quyết định phong tỏa trên toàn quốc để hòng ngăn chặn đại dịch hoành hành.

Cũng một quốc gia Tây phương khác là Pháp vốn không phải là tâm điểm của dịch bệnh nhưng tính từ đầu tháng Giêng 2020 đến đầu ngày hôm nay cũng đã có 2.281 người bị nhiễm và 48 người bị thiệt mạng.

Ngoài ra các vùng dịch bệnh bên ngoài thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thì còn phải kế đến hai quốc gia khác là Hàn Quốc và Iran.

Tại Việt Nam, con số nhiễm chính thức được công bố là 39. Bệnh nhân mới nhất, 25 tuổi, sống tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên, con số liên quan đến bệnh dịch này tại Việt Nam quả không nhỏ với 119 người nghi nhiễm, và 25.000 người phải được cách ly[1].

Mọi người thêm tâm lý lo lắng khi bệnh nhân thứ 17 sống tại Hà Nội được công bố ngày 06/03 vừa qua. Được biết trước đó bệnh nhân 26 tuổi này trở về Việt Nam sau chuyến du lịch các nước Anh, Ý và Pháp và cũng đã làm lây nhiễm cho những hành khách khách trong cùng chuyến bay có cả người Việt lẫn người nước ngoài. Đặc biệt, bệnh nhân thứ 21 là ông N.Q.Th, 61 tuổi, bị lây từ bệnh nhân thứ 17 lại còn tiếp xúc với khoảng 400 người khác.

Do đó, nếu con số lây nhiễm có gia tăng và thậm chí là có những trường hợp tử vong tại nước ta thì cũng là điều bình thường, vì như các nước như Italia vừa cách xa ổ dịch Vũ Hán, vừa có khả năng kinh tế hơn, và cũng vừa có nền y học phát triển hơn mà còn bị khốn đốn trong việc ngăn ngừa đại dịch này.

Phòng ngừa nạn dịch là trách nhiệm chung. Trong Giáo hội ở cấp hoàn vũ cũng như ở cấp địa phương cũng đã có những hướng dẫn cụ thể trong nếp sinh hoạt và tham dự các buổi phụng vụ cho các cộng đoàn, thậm chí tại nhiều nơi ngưng hoàn toàn việc cử hành thánh lễ.

Trong thời điểm này sự thận trọng được thể hiện qua việc hạn chế tiếp xúc cũng như tuân thủ các hướng dẫn nhiệm nhặt của giới chuyên môn y khoa là không thể bỏ qua. Nếu có điều kiện thì các cộng đồng dân cư nên được xét nghiệm y khoa để kịp thời cách ly những trường hợp nhiễm bệnh cũng như tiến hành khử trùng vốn là việc làm cần thiết.

Đang khi cả thế giới chờ đợi các nhà khoa học và giới y khoa tìm ra loại vacxin ngừa và loại thuốc đặc trị, nạn đại dịch chỉ được chấm dứt khi tất cả mọi người đều ý thức và đồng loạt trực tiếp cộng tác cũng như tham gia vào công việc phòng chống và ngăn ngừa để cho đại dịch không tiếp tục bị lây lan cách nhanh chóng trên diện rộng.

Phó Mộc

 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập279
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm255
  • Hôm nay38,459
  • Tháng hiện tại899,994
  • Tổng lượt truy cập69,959,868
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây