Scotland: Thánh lễ đầu tiên tại Quốc hội

Thứ sáu - 30/03/2018 22:16  1652
RV21398 ArticoloBùi Chu, 31/03/2018 (gpbuichu.org) – Trưa ngày 28/03/2018, Đức Tổng Giám mục Leo Cushley của Edinburg đã chủ sự Thánh lễ đầu tiên trong lịch sử tại Quốc hội Scotland dưới sự hiện diện của các nghị sĩ Quốc hội. Thông tin được đăng tải trên website của Ban Việt ngữ đài Vatican.

Theo đó, trong số các đại biểu Quốc hội tham dự Thánh lễ có Phó thủ tướng John Swinne và nghị sĩ Roseanna Cunningham. Cũng có sự tham dự của các thành viên đảng Lao động, các thành viên đảng Bảo thủ Scotland và một số nghị sĩ thuộc đảng Tự do Dân chủ.

Nhận xét về sự kiện lịch sử này, Đức Tổng Giám mục Leo Cushley cho rằng “Sự kiện này dường như nhìn nhận các tín hữu Công giáo là những người tham gia quý giá vào xã hội dân sự của Scotland hiện đại, nơi chúng tôi tìm cách hoạt động với những người khác để thăng tiến công ích.”

Được biết, Scotland là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Quốc gia này có trên một nửa (54%) dân số Scotland được ghi nhận là Kitô giáo (2011). Scotland cũng có số lượng tín hữu Công giáo đáng kể,  chiếm 19% dân số của quốc gia này, đặc biệt là tại miền tây.
 

Tác giả: Tâm Phúc

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập301
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm254
  • Hôm nay63,950
  • Tháng hiện tại1,085,950
  • Tổng lượt truy cập71,113,707
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây