Nhật Bản có thêm nhiều Tân Phó tế và Linh mục

Thứ sáu - 23/03/2018 22:01  1720
Bùi Chu, 24/03/2018 (gpbuichu.org) – Như đã thành truyền thống, vào dịp trước Tuần Thánh, nhiều giáo phận của Nhật Bản đã cử hành lễ phong chức Phó tế và Linh mục cho các tiến chức. Đây là niềm vui lớn lao cho cộng đoàn Công Giáo bé nhỏ tại quốc gia Mặt Trời Mọc này. Thông tin được đăng tải trên website của Ban Việt ngữ đài Vatican.

Osaka 1Theo đó, vào ngày 21/03/2018, ở Sapporo, phó tế Paolo Miki Sakuma Chikara được phong chức linh mục và chủng sinh Buonaventura Minoshima Katsuya trở thành phó tế. Giáo phận Saitama đã cử hành lễ phong chức phó tế cho chủng sinh người Mêhicô Jorge Manuel Macias.

Giáo phận Osaka có hai tân linh mục là Cha Erik Batista de Guzman, của Philippines, và người Nhật Bản-Sinhala Patricio Ueda. Giáo phận Hiroshima cũng có tân linh mục là cha Onishi và thầy tân phó tế Kubo. Tại Fukuoka, phó tế gốc Hàn Quốc John Hanun Lee đã trở thành linh mục.

Được biết, số tín hữu Công Giáo tại Nhật chỉ có 450 ngàn người, tương đương với 0.36% trong tổng dân số 120 triệu người tại nước này (2017). Trong năm 2016, chỉ có 1 người trẻ Nhật Bản gia nhập chủng viện. Trong số 1,800 linh mục đang hoạt động tại Nhật, có 519 vị tức là gần 1 phần 3 là người nước ngoài. Cả nước có 13 giáo phận và 3 tổng giáo phận.

 
Điền Tâm
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập299
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm257
  • Hôm nay24,836
  • Tháng hiện tại1,046,836
  • Tổng lượt truy cập71,074,593
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây