Tác phẩm "Đấng chịu đâm thâu"

Chủ nhật - 22/11/2015 09:58  2839
- Tác phẩm: ĐẤNG CHỊU ĐÂM THÂU

- Tác giả: Hồng Y Joseph Ratzinger

- Bản Đức ngữ: Schauen auf den Durchbohrten. Nxb Johannes Verlag, Einsiedeln, Germany, 1984.

- Bản Anh ngữ: Behold The Pierced One. Nxb Ignatius Press, San Francisco, USA, 1986.

- Tác phẩm được dịch từ bản Anh ngữ của dịch giả Phalô Nguyễn Luật Khoa OFM, Nxb. Tôn Giáo, 2009.
  
Nội dung: Tác phẩm bao gồm một sưu tập những bài thuyết trình và những suy niệm mang tính Kitô học liên quan tới hai sự kiện quan trọng, đó là Hội nghị về Thánh Tâm Giêsu tổ chức tại Toulouse (Pháp) mùa hè 1981 và việc kỷ niệm 1600 năm Công đồng Đại kết đầu tiên tại Constantinople, và 1550 năm Công đồng Êphêsus.

Cuốn sách gồm 222 trang, chia làm ba phần: Trong Phần thứ I, tác giả trình bày cách tổng quan và hiệp nhất về Kitô học, nền tảng của việc tôn sùng Thánh Tâm, sự nối kết Thánh Thể và cộng đoàn; Phần thứ II trình bày ý nghĩa của hiện hữu Kitô giáo cũng như các Bí tích Kitô giáo. Phần thứ III trình bày những suy niệm và suy tư thần học về Tuần Thánh.

Tác giả: ĐCV Mẹ Vô Nhiễm

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập262
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm240
  • Hôm nay62,576
  • Tháng hiện tại924,111
  • Tổng lượt truy cập69,983,985
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây