Triều đại Thiên Chúa đã ở giữa các ông

Thứ năm - 08/10/2026 05:13  17

Thứ Sáu tuần 27 Năm chẵn

Gl 3,7-14; Lc 11,15-26

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay trừ quỷ cho một người. Thay vì tin nhận đây là một phép lạ đến từ quyền năng của Thiên Chúa, một số người lại cho rằng Chúa dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người khác lại đòi Chúa thực hiện một dấu lạ từ trời để thử Chúa. Chúa không những không đáp ứng đòi hỏi của họ, nhưng Chúa còn cho họ biết Chúa dùng quyền năng nào mà trừ quỷ.

Điều chắc chắn không phải bàn cãi rằng Chúa không dùng quyền của tướng quỷ để trừ quỷ bởi vì “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà này đổ xuống nhà kia. Nếu satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước của satan tồn tại thế nào được?” Như vậy, Chúa không thể lấy quyền của satan trừ satan vì như vậy thì nước của satan đang chia rẽ: lấy quyền của tướng quỷ mà trừ quỷ = lấy quỷ trừ quỷ, điều không thể xảy ra. Nếu thế, vương quốc của satan làm sao tồn tại, nước ấy đã đến ngày tiêu vong.

Chúa Giêsu trừ quỷ bằng quyền năng của Thiên Chúa bởi Thiên Chúa và satan không thể đội trời chung. Chúa và satan là khác biệt, không thể liên kết, không thể sử dụng lẫn quyền hạn của nhau. Hơn thế nữa, quyền năng của Thiên Chúa thì vượt trội. Ngài có mọi khả năng, làm được mọi chuyện, cả những gì vượt trên mọi suy nghĩ, tưởng tượng và ước muốn của con người, Chúa đều làm được. Các phép lạ Chúa làm là dấu chỉ quyền năng phép tắc của Chúa. 

Việc Chúa Giêsu trừ quỷ cho thấy sự hiện thân của Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đã đến gần như lời Chúa loan báo. Nước ấy đã hiện diện ngay giữa nhân loại, hiện diện trước sự hiện diện của Chúa Giêsu vì Ngài là hiện thân của Nước Trời. Nước ấy cũng hiện diện nơi những dấu lạ Chúa làm, hiện diện nơi những điều tốt đẹp con người thực hiện dưới sự hướng dẫn của Chúa Giêsu và sự thôi thúc của Thánh Thần. Vì Nước Trời đã đến, đã hiện diện, đã ở giữa nhân loại qua sự hiện diện hữu hình hay vô hình của Chúa Giêsu trong Lời của Chúa, trong các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể… nên các tín hữu được mời gọi yên tâm tiến bước trong đường lối của Tin mừng, trong niềm tin vào Chúa Giêsu.

Ai tin vào Chúa Giêsu, can đảm bước theo đường lối của Tin mừng, người ấy sẽ đạt tới ơn cứu độ, tới hạnh phúc thật, hạnh phúc viên mãn của Thiên Chúa. Chính thánh Phaolo trong bài đọc một đã khẳng định: những ai dựa vào đức tin, những người ấy là con cái Apraham… những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Apraham, người có đức tin. Ngài còn nói thêm: để nhờ Đức Giêsu Kitô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Apraham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trừ quỷ cho một người bị quỷ ám. Qua phép lạ này, Chúa dạy chúng con rằng Nước Thiên Chúa đã đến và đang hiện diện giữa nhân loại với sự hiện diện hữu hình hay vô hình của chính Chúa. Xin cho chúng con nhận ra Chúa hiện diện, nhận ra sự có mặt của Nước Trời và luôn tin tưởng sống theo những gì Chúa dạy để xứng đáng với hạnh phúc Nước Trời, điều quý giá nhất chúng con đang theo đuổi và phải đạt cho bằng được nhờ ơn Chúa.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây