Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao với 182 nước

Thứ hai - 09/01/2017 11:57  1459
Bùi Chu, 09/01/2017 (gpbuichu.org) – Nhân dịp Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Ngoại giao đoàn buổi tiếp kiến trong dịp chúc mừng Năm mới 2017 vào sáng nay, thứ Hai, 09/01/2017, ghi nhận của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho hay hiện nay có 182 quốc gia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican.
 
Trong khi đó, các quốc gia gửi đại sứ thường trú bên cạnh Tòa Thánh là 88. Ngoài ra còn có các trụ sở quốc tế đặt tại đây như Văn phòng Liên hiệp các Quốc gia Hồi Giáo ; Tổ chức Quốc tế về Di trú và Cao Ủy Liên Hiệp quốc về Di dân.
 
Quốc gia mới đây nhất thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp độ đặt Tòa Khâm sứ và Đại sứ Quán giữa hai bên là Cộng hòa Hồi Giáo Mauritanie vào ngày 09/12/2016 vừa qua.
 
Trong bài diễn văn đọc trước Ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đề cập đến một số ký kết quan trọng của Tòa Thánh với một số quốc gia trong năm ngoái 2016 như : liên quan đến thiện ích chung với Cộng hòa Dân chủ Công gô, với Cộng hòa Trung Phi ; tư cách pháp lý của Giáo hội Công giáo với Cộng hòa Bénin, cũng như với Cộng hòa Dân chủ Đông Timor ; công ước về thuế quan với Chính phủ Ý ; bản ghi nhớ với Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất về thị thực nhập cảnh đối với những người có hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ. 
 
Tạ Ân Ban
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập279
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm249
  • Hôm nay70,557
  • Tháng hiện tại1,123,905
  • Tổng lượt truy cập71,151,662
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây