Đặc sứ tại Đại hội Lòng thương xót Manilla

Thứ ba - 03/01/2017 03:47  1448
Bùi Chu, 03/01/2017 (gpbuichu.org) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử Đức Hồng Y người Pháp Philippes Barbarin, Tổng Giám mục Lyon làm đặc sứ của mình tại Đại hội Tông đồ Thế giới về Lòng thương xót được tổ chức tại Manilla, Philippines từ ngày 16 đến 20 tháng Giêng 2017 tới đây, theo hãng tin Zenit cho hay.
 
Đại hội lần này với chủ đề « sự hiệp thông trong lòng thương xót và sứ mạng đối với lòng thương xót » sẽ đón tiếp sự hiện diện của tất cả các giám mục bản xứ trong ngày khai mạc ; sẽ suy tư trong ngày thứ hai tại Đại học Thánh Thomas về sứ mạng của Giáo hội như là « khuôn mặt của lòng thương xót » cũng như « nô tì của lòng thương xót »; ngày tiếp theo tại đền thánh quốc gia Padre Pio ở Batangas về vai trò của Giáo hội như « một cộng đoàn tha thứ và được tha thứ » ; và nghi thức được sai đi sẽ được cử hành vào ngày bế mạc.
 
Được biết, Đại hội Tông đồ Thế giới về Lòng thương xót được tổ chức 3 năm một lần : 2008 tại Roma ; 2011 tại Krakow, Ba Lan ; và 2014 tại Bogota Colombia.
 
Hiện nay, Đức Hồng Y người Áo Christoph Schönborn, Tổng Giám mục Vienna giữ vai trò Chủ tịch và cha quản đốc đền thánh Ars Patrice Chocholski là Tổng Thư ký.
 
Tạ Ân Ban
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập180
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay45,025
  • Tháng hiện tại933,489
  • Tổng lượt truy cập70,961,246
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây