Phù Sa, thánh lễ khai mạc tuần chầu

Chủ nhật - 12/06/2022 23:04  1073
"Tình yêu Chúa ngàn đời con ca tụng" là tâm tình của anh chị em giáo dân giáo xứ Phù Sa trong suốt những ngày qua. Giáo xứ đã có một tuần hồng ân nhờ những tâm tình đã được chia sẻ, những vết thương nơi tâm hồn được chữa lành qua các giờ chầu và bí tích hòa giải. Nhờ đó, mọi người cảm nhận được tình yêu và lòng bao dung thương xót của Thiên Chúa.
 
z3484948295393 070c768f97222799f36ce8814212cd04

Giáo xứ được vinh dự thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa Nhật XI thường niên, Chúa Nhật kính Chúa Ba Ngôi. Vì thế, anh chị em đã cố gắng chuẩn bị tuần chầu cho thật chu đáo, đặc biệt nhất là chuẩn bị tâm hồn qua việc hoà giải với Chúa và với tha nhân.

Thánh lễ khai mạc tuần chầu diễn ra lúc 17h00 thứ Bảy, ngày 11/6/2022 do Cha chính Giuse Nguyễn Đức Giang chủ tế, cha chánh xứ Giuse Lê Ngọc Hoàn và quý cha khách đồng tế. Trước đó, vào lúc 16h00 là cuộc rước tượng Chúa Giêsu, Thánh cả Giuse, Đức Mẹ và các thánh quan thầy với đông đủ các ban ngành, đoàn thể: hội trống, hội kèn, hội trắc, hội bát âm. Vào ngày khai mạc tuần chầu, mỗi gia đình đều được hân hoan đón Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các thánh bổn mạng qua cuộc rước quanh giáo xứ. Cuộc rước diễn ra trong thời tiết vô cùng oi bức, những giọt mồ hôi đã chảy, những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, nhưng chắn hẳn đó những hy sinh của anh chị em dâng lên Thiên Chúa.

 
z3485416537590 46027ef9f90122e77b55f6ed6b63751a

Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế cha nêu bật ý nghĩa của ngày lễ Chúa Ba Ngôi, chúc mừng tuần chầu giáo xứ, và mời mỗi người tranh thủ thời gian để kín múc những hồng ân Thiên Chúa ban tặng qua bí tích Thánh Thể.
 
z3484949269763 52779e024031cca0b9ae0b6a659efb6c

Trong bài giảng, cha chủ tế đã giúp cộng đoàn hiểu được phần nào mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là mầu nhiệm vô cùng cao cả nên trí khôn con người không thể hiểu biết hết được: một Chúa,nhưng lại có ba ngôi và ba ngôi, nhưng lại là một Thiên Chúa. Ngài đưa ra ví dụ cụ thể để giúp cộng đoàn dễ hiểu : Con người có ba giai đoạn “Trẻ, trung niên và già” ba giai đoạn nhưng một con người; Linh hồn có ba cơ năng “Trí nhớ, trí hiểu và trí lý luận, ba cơ năng nhưng trong một linh hồn” hoặc nước là một, nhưng lại có ba dạng “Thể hơi, thể lỏng, thể rắn”… Cuối cùng, cha mời gọi mỗi người giữ sạch tâm hồn để xứng đáng là nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.
 
z3484950523868 faf0fc4df153290f5c51c07d0be37eaa

Kết thúc thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ dâng lời cảm ơn cha chủ tế, quý cha, ban ngành, đoàn hội cùng quý cộng đoàn đã tới tham dự thánh lễ một cách hiệp nhất và sốt sắng. Những tình cảm và sự biết ơn của cộng đoàn được thể hiện trong bó hoa tươi thắm được dâng lên cha chủ tế.
 
Thánh lễ khai mạc sẽ mở ra cơ hội tuyệt vời giúp anh chị em tín hữu nơi đây có những khoảng thời gian riêng tư để tâm sự, chiêm ngắm và ẩn náu bên trái tim đầy yêu thương bao dung của Thiên Chúa. Lạy“Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy”, xin hằng che chở và bao bọc giáo phận Bùi Chu thân yêu của chúng con hôm nay và mãi mãi.

Tác giả: Thế Thông - Ảnh: Lộ Vân

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập180
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm137
  • Hôm nay43,184
  • Tháng hiện tại479,685
  • Tổng lượt truy cập70,507,442
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây