Cơ hội vàng để thiếu nhi học giáo lý nhiều hơn
Thứ hai - 17/02/2025 23:29
820
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT – Cơ hội cho Thiếu Nhi học giáo lý
Là một phụ huynh Công giáo, tôi và nhiều bậc cha mẹ khác luôn mong muốn con em mình không chỉ học tốt văn hóa mà còn phát triển đời sống đức tin. Tuy nhiên, lịch học dày đặc và áp lực học thêm khiến thời gian dành cho giáo lý ngày càng bị thu hẹp. Vì vậy, khi Thông tư 29 của Bộ Giáo dục & Đào tạo được ban hành, gia đình tôi và nhiều phụ huynh Công giáo khấp khởi vui mừng. Đây thực sự là cơ hội vàng để các em có thêm thời gian học giáo lý, nuôi dưỡng đời sống đức tin một cách sâu sắc hơn.
Điểm chính của Thông tư 29:
- Giảm tải chương trình học chính khóa, giúp học sinh có thêm thời gian tự học, phát triển kỹ năng mềm và hoạt động ngoài giờ.
- Hạn chế việc dạy thêm, học thêm quá mức, giúp giảm áp lực cho học sinh.
- Khuyến khích giáo dục toàn diện, bao gồm cả các hoạt động đạo đức, nhân văn và kỹ năng sống.
Niềm vui của các anh chị giáo lý viên
Từ lâu, nhiều anh chị giáo lý viên (GLV) vẫn mong có thêm thời gian giúp các em thiếu nhi củng cố kiến thức giáo lý, nhưng vì lịch học quá dày, nhiều em không thể tham gia đều đặn, khiến việc giảng dạy gặp khó khăn.

Ông Giuse Phạm Văn Tuyến, một GLV lâu năm thuộc giáo xứ Nam Dương, giáo hạt Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu, chia sẻ: "Chúng tôi luôn mong có thêm thời gian hướng dẫn các em, giúp các em hiểu sâu hơn về đức tin. Nay với Thông tư 29, các em không còn bị áp lực học thêm nhiều nữa, chúng tôi cũng có thể tổ chức thêm các buổi học giáo lý miễn phí." Cô Maria Bùi Thị Vui, một GLV khác, cũng vui mừng nói: "Bây giờ các em có thêm thời gian để học về Chúa, về giáo huấn của Hội Thánh. Điều này thực sự quý giá, vì giáo lý không chỉ là kiến thức mà còn giúp các em sống tốt hơn, yêu thương và phục vụ tha nhân như lời Chúa dạy."
Hạnh phúc của các em thiếu nhi khi được học giáo lý
Nhiều em thiếu nhi Thánh Thể bày tỏ niềm vui khi có thêm thời gian học giáo lý. Các em không chỉ xem đây là một môn học mà còn là cơ hội để được gần gũi Chúa hơn.

Em Antôn Nguyễn Văn Tín, giáo phận Hà Nội, vui vẻ nói: "Trước đây con chỉ học giáo lý vào các chiều cuối tuần, nhưng vì bài tập nhiều nên con không hiểu hết bài. Giờ con có thêm thời gian để ôn lại bài cũ và học thêm điều mới về Chúa. Con rất thích!" Bé Têrêsa Trần Thị Thúy An cũng háo hức chia sẻ: "Con thích học giáo lý vì con được nghe kể chuyện về Chúa Giêsu, được hát thánh ca, được gặp các anh chị GLV. Bây giờ con có thêm thời gian học, con sẽ rủ các bạn cùng đi học giáo lý nhiều hơn."
Sự đồng thuận của các bậc phụ huynh
Không chỉ các em thiếu nhi, nhiều phụ huynh Công giáo cũng vui mừng khi con em mình có thêm thời gian học giáo lý. Việc giáo dục không chỉ đào tạo kiến thức mà còn bồi dưỡng tâm hồn, giúp con cái họ trưởng thành toàn diện.
Anh Phaolô Nguyễn Văn Thành, giáo phận Thái Bình, một phụ huynh có con học lớp giáo lý, bày tỏ: "Trước đây con tôi học từ sáng đến tối, hết học chính khóa lại học thêm. Cả ngày hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, huống hồ gì học giáo lý cho chu đáo. Tôi thấy Thông tư 29 rất hợp lý, giúp giảm tải áp lực cho các cháu và cũng tạo điều kiện để các cháu được giáo dục về đức tin tốt hơn." Chị Anna Hoàng Thị Mai, có con học lớp 3, nói: "Tôi thấy học giáo lý rất quan trọng vì nó giúp con tôi biết sống tốt hơn, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Giờ con tôi có thêm thời gian để học giáo lý, tôi rất ủng hộ và sẽ cố gắng đưa con đến nhà thờ đều đặn hơn."

Thông tư 29 - Bước tiến cho một nền giáo dục toàn diện
Giáo dục không chỉ dừng lại ở tri thức mà còn cần chú trọng đến đạo đức và đức tin. Nếu chỉ chăm lo học tập mà không quan tâm đến tâm hồn, trẻ em sẽ dễ bị cuốn vào những giá trị vật chất, thiếu đi lòng nhân ái và sự yêu thương. Thông tư 29 không chỉ giảm tải áp lực học hành mà còn mở ra cơ hội để các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn đời sống đức tin. Khi có thêm thời gian, các giáo xứ có thể tổ chức nhiều lớp học giáo lý hơn, giúp các em không chỉ hiểu biết giáo lý qua sách vở mà còn áp dụng vào đời sống thực tế. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ trẻ vững mạnh về cả tri thức lẫn đạo đức.

Mong rằng, với sự đồng hành của gia đình, giáo xứ và cộng đồng, các em thiếu nhi Thánh Thể sẽ không chỉ được trau dồi tri thức mà còn lớn lên trong đức tin sâu sắc, trở thành những con người có ích cho Giáo hội và xã hội. Thông tư 29 không chỉ giúp giảm áp lực học tập mà còn mở ra cơ hội để các em nuôi dưỡng đời sống tâm linh, rèn luyện nhân cách và phát triển toàn diện.
Hy vọng rằng trong thời gian tới, nhiều gia đình và giáo xứ sẽ tiếp tục chung tay, vun đắp cho thế hệ trẻ một nền giáo dục không chỉ hướng đến tri thức mà còn thấm nhuần tinh thần Tin Mừng, giúp các em sống tốt và lan tỏa yêu thương.