ĐGM Paul. M. Cao Đình Thuyên mừng 90 tuổi

Thứ ba - 26/01/2016 19:23  3074
Sáng thứ 2 ngày 25/01/2016, nhằm Lễ kính Thánh Phaolô trở lại, Giáo phận Vinh đã tổ chức mừng Đại thọ tuổi 90 Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, nguyên Giám mục Giáo phận nhân dịp tất niên Ất mùi, cũng là trong Năm Thánh mừng 170 thành lập Giáo phận.

Thánh lễ tạ ơn diễn ra tại Nhà thờ chính tòa Xã Đoài lúc 9g00 với sự hiện diện của Đức cha đương nhiệm Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Linh mục đoàn Giáo phận, quý Tu sỹ và anh chị em giáo dân.

 

Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức cha Phaolô chia sẻ: “…90 năm con được làm người cùng 90 năm con được làm con Chúa, con Giáo hội, trong đó có 56 năm lại được làm Linh mục và 24 năm được làm Giám mục. Ôi, hạnh phúc cho con biết bao! Bởi ngày con sinh ra mình trần thân trụi, con chẳng đáng là gì. Nhưng rồi từng hồng ân Chúa âm thầm nhỏ xuống trên con, ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, năm nối năm, ngàn vạn hồng ân ấy đã ghép nên cuộc đời con… Ngày sinh của con có gì là đáng vui, có gì là đáng nhớ, có gì là đáng mừng, khi con đã nhận muôn vàn ân sủng của Chúa, đã chịu bao ơn phúc của Giáo hội, đã đón nhận biết bao điều của xã hội, để rồi cuối cùng con chẳng làm được gì đáng kể cho Chúa, cho Giáo hội và cho đời. Ôi! con mắc nợ Chúa, con mắc nợ Giáo hội, con mắc nợ mọi người, dù món nợ đó không ai đòi hỏi con. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho con quá nhiều điều. Nhưng xin ban cho con một điều nữa là cho con luôn biết nhận ra những ân huệ Chúa mà không ngừng cảm tạ tri ân, để ngày kỷ niệm sinh nhật của con thật là ngày đáng vui, đáng mừng, đáng nhớ…”.
 

 
Ðức cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên sinh ngày 07/12/1926 tại giáo họ Tràng Lưu, giáo xứ Tràng Lưu, Giáo phận Vinh. Ngài được Đức cha JB. Trần Hữu Ðức trao ban tác vụ Linh mục ngày 14/05/1960 và ngày 01/11/1992 Tòa Thánh bổ nhiệm Ngài làm Giám mục phó Giáo phận Vinh với Thánh lễ tấn phong ngày 19/11/1992 tại Xã Đoài, khẩu hiệu: “Cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô” (Gl 2, 19). Ngày 11/12/2000  ngài được Tòa thánh bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa thay thế Ðức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp. Sau 10 năm trên cương vị chủ chăn Giáo phận Vinh, ngày 13/05/2010 Tòa Thánh đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ngài và đặt Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm Giám mục chính tòa kế nhiệm.
 

Tưởng cũng nên nhắc lại, Giáo phận Vinh thành lập năm 1846 có địa giới trải dài trên 3 tỉnh miền Trung Việt Nam: Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình với 30.599km2, gồm hơn 530.000  tín hữu, chiếm 10% dân số toàn vùng. Hiện nay Giáo phận có 220 Linh mục đang phục vụ tại 193 Giáo xứ, chia thành 21 Giáo hạt.

Tác giả: Hoàng Đức (tổng hợp)

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập294
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm236
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại689,906
  • Tổng lượt truy cập70,717,663
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây