Lễ Tấn phong Giám mục gốc Bùi Chu tại Viên Chăn
Thứ bảy - 29/03/2025 05:13
2700
Đại lễ Truyền Tin sáng thứ 3 ngày 25/3/2025, tại Nhà thờ chính tòa Thánh Tâm của Địa phận Đại diện Tông tòa Viên Chăn, Thủ đô nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Thánh lễ Tấn phong Giám mục Antôn Hoàng Hữu Thư - một người con của quê hương Giáo phận Mẹ Bùi Chu, Việt Nam, đã được cử hành thật long trọng trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Peter Bryan Wells, Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Campuchia kiêm Khâm sứ Tòa Thánh tại Lào cùng các Đức Giám mục đến từ Lào, Campuchia, Việt Nam, cách đặc biệt, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu và phái đoàn từ Giáo phận Bùi Chu quê hương của Đức Cha tân cử.

Hôm trước ngày diễn ra Đại lễ, Đức Cha Tôma cùng khoảng 30 Linh mục đại hiện cho Hội đồng Linh mục và một số giáo dân đại diện cho hơn 437 ngàn tín hữu Giáo phận Bùi Chu đã đến chúc mừng và gửi tặng tượng Mẹ Vỗ Nhiễm quan thầy Giáo phận cho Đức Cha Tân cử qua đó nói lên niềm tự hào khi Giáo phận Mẹ có thêm một người con ưu tú tiến lên chức Giám mục.
Trước Thánh lễ Tấn phong, chương trình chào mừng quý quan khách và chính quyền dân sự Lào đã được tổ chức với sự hiện diện của Đức Hồng y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun vị tiền nhiệm của Đức Cha tân cử và là Giám mục chủ phong trong Thánh lễ và hai Giám mục phụ phong từ Giáo phận Paksé và Savannakhet, cùng với Đức giám mục Địa phận Phnom Penh, cha Pierre Suon Hangly, Phủ doãn Tông tòa Kompongcham và cha Enrique Figaredo Alvargonzalez, Dòng Tên, Phủ doãn Tông tòa Battambang cùng đông đảo quý quan khách.

Đức cha Antôn Hoàng Hữu Thư sinh ngày 04/4/1964, tại Paksé với quê gốc Giáo xứ Nam Trực, Giáo phận Bùi Chu, Việt Nam. Ngài được thụ phong linh mục ngày 03/9/1994 và thuộc Địa phận Đại diện Tông tòa Paksé ở miền trung Lào. Ngày 23/12/2024 Phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin Đức Thánh cha Phanxicô đã nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun năm nay 80 tuổi, Đại diện Tông tòa địa phận Viên Chăn và bổ nhiệm Cha Hoàng Hữu Thư là người kế nhiệm.
Thánh lễ Tấn phong diễn ra long trọng và sốt sắng như một minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của Đức Tin, và như một tia hy vọng bừng lên trên hành trình của những người hành hương hy vọng như chủ đề Năm Thánh 2025 của Giáo hội tại Lào, dù cho có những khó khăn về nhân sự với một cộng đoàn nhỏ bé thiếu thốn cùng những hạn chế của thời cuộc và xã hội.

Thật vậy, “bị mắc kẹt giữa hai người anh lớn là Việt Nam, Trung Quốc và được điều hành bởi chế độ cộng sản từ năm 1975, lại là quốc gia truyền thống Phật giáo. Vì thế, Lào không phải là mảnh đất dễ dàng cho Giáo hội Công giáo” với khoảng 53.000 tín hữu trên tổng số hơn 7 triệu dân, sinh sống thưa thớt trên vùng đất có diện tích rộng bằng 2/3 diện tích của Việt Nam.
Tuy nhiên, không phải là không có những tia hy vọng cho Giáo hội tại Lào. Bằng chứng là Giáo hội Lào đã có 17 vị tử đạo được tuyên phong Chân Phước vào ngày 11/12/2016 tại thủ đô Viên Chăn trong đó gồm Linh mục, giáo dân và thừa sai ngoại quốc. “Án phong của các vị tử đạo này khá đặc biệt: bị ám sát, bị hành quyết hay bị chết vì kiệt sức khoảng từ năm 1954 cho đến năm 1970. Các ngài đã bị sát hại trong thời chống thực dân, và đấu tranh giành độc lập, những cuộc đấu tranh được dẫn dắt bởi lãnh tụ cộng sản Pathet Lao cũng như những người kế cận được thừa hưởng quyền lợi trực tiếp thuộc Đảng Cách mạng Nhân dân Lào”.

Theo Niên giám 2023 của Tòa Thánh, Giáo hội tại Lào có 4 Địa phận Đại diện Tông tòa, là Viên Chăn, Paksé, Savannakhet và Luang Prabang với 20 Linh mục. Ngoài ra còn có 50 người trẻ Lào đang tiến bước trên con đường ơn gọi Linh mục, gồm 20 tiểu chủng sinh, 10 chủng sinh 5 dự bị và 20 đại chủng sinh.
Máu các Thánh Tử đạo sẽ là hạt giống nẩy sinh các Kitô hữu nên trong một tương lai gần hy vọng Giáo hội Lào sẽ ngày càng phát triển trong Đức Tin và cơ sở vật chất, nhờ lời cầu nguyện và giúp đỡ của các Giáo hội anh em trong đó có Việt Nam.
Được biết, theo chương trình vào đầu tháng 5 tới đây Đức Tân Giám mục Antôn sẽ về quê hương Giáo phận Mẹ dâng Thánh Lễ Tạ ơn, tri ân các vị tổ tiên, ân thân nhân tại quê hương Giáo xứ Nam Trực, Giáo phận Bùi Chu.