Thiếu nhi Thánh Thể và việc giữ điều luật
Thứ năm - 10/04/2025 22:14
90
Bất kỳ một tổ chức, quốc gia nào đều có luật, luật lệ để hình thành, để duy trì và tăng trưởng phát triển. Luật đưa ra để mọi thành viên trong tổ chức thực thi, ai không thi hành là vi phậm luật của tổ chức, của quốc gia, sẽ bị loại ra khỏi tổi chức hoặc sẽ có hình thức kỉ luật. Luật giao thông được đưa ra, ai vi phạm thì bị phạt hành chính hoặc dân sự, với luật trường học vi phạm sẽ bị kỉ luật, luật của tổ chức doanh nghiệp, ai không thi hành sẽ bị loại trừ. Mọi tổ chức, hội đoàn đều có luật lệ. Mọi thành viên trong các tổ chức sẽ phải thực thi luật của tổ chức nếu không sẽ bị có hình phạt hoặc bị loại trừ khỏi tổ chức đó.
Thế đối với Thiếu Nhi Thánh Thể thì sao? Hội phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể cũng có những điều luật, đặc biệt là mươi Điều luật Thiếu Nhi với từng thiếu nhi trực thuộc về hội phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Nhưng thử hỏi trong toàn đoàn thiếu Nhi của các xứ đoàn trong cả nước thì bao nhiêu thiếu nhi thực sự thi hành luật của chính mình là Thiếu Nhi Thánh Thể.
Điều luật đầu tiên chỉ dậy là: “Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, làm cho đời sống hóa nên lời câu”. Lời dạy thiếu nhi mỗi sáng dâng ngày bằng kinh nguyện, là phó thác cả ngày sống cho Chúa để trọn ngày là lời cầu nguyện liên nỉ dâng lên Thiên Chúa, với điều luật thứ nhất đã có bao nhiêu thiếu nhi làm được cách chu đáo. Với điều luật thứ hai thì sao: Thiếu Nhi Tôn sùng Thánh Thể, siêng năng rước lễ, viếng Chúa hằng ngày. Khi thiếu nhi cẩn thận thực thi điều luật này thì không ngày nào mà không có các em đến nhà thờ, các em sẽ đến viếng Chúa, đến bên Chúa vui chơi truyện trò, tâm sự. Với điều luật thứ ba thiếu nhi hy sinh chịu khó, luôn nhìn Thánh giá gặp khổ vẫn vui khi chủ tâm thực thi điểu luật này, các em sẽ trở nên người nên những người trưởng thành sẽ vững vàng trong Đức Tin. Thiếu nhi nhờ Mẹ cố gắng quyết làm gương sáng, xứng danh tông đồ là điều luật thứ bốn trong mười điều. Khi thiếu nhi thật sự thực hành thì thật là hạnh phúc vì có Mẹ luôn đồng hành trợ giúp và sẽ trở thành những chứng nhân sống động của Chúa.
Với điều luật thứ năm, thiếu nhi vâng lời cha mẹ và hết những vị chỉ huy của mình, là điều thực hành thường xuyên và liên nỉ vì không những vì luật của thiếu nhi mà còn là bổn phận của người học trò với thầy cô giáo, với những người hướng dẫn mình và hơn hết là con cái vâng lời hiếu thảo với cha mẹ. Thiếu nhi nết nà đằm thắm trong thắng trong cách nói làm đó là nội dung điều luật thứ sáu dậy, giúp thiếu nhi nên con người ngoan hiền, trở thành thiếu nhi trong sáng đáng yêu. Điều luật thứ 7 thật ý nghĩa khi dậy Thiếu nhi luốn sống tinh thần bác ái cách tận tình chu đáo, sự quảng đại yêu thương giúp đỡ mọi người giúp cho thiếu nhi nên con người tốt lành, biết yêu thương giúp đỡ mọi người trong tinh thần hy sinh quảng đại. Một điều luật cần thiết cho thời đại ngày nay biết bao đó là sống sự thật, điều luật thứ tám dậy thiếu nhi sống thành thực trong lời nói, việc làm sống chừng mực không dối không ngoa. Quý giá biết bao nếu trên từng thiếu nhi Thánh Thể Công Giáo trên toàn thế giớ đều sống thành thực thì xã hội và thế giới sẽ tốt lành biết bao. Khi thực hiện điều luật các đúng đắn từ tấm bé thì thiếu nhi đó sẽ là con người trưởng thành có tinh thần trách nhiệm chu toàn bổn phận việc làm đúng đắn không bỏ nửa chừng đó cũng là nội dung điều luật thứ chín nhắc nhở thiếu nhi Thánh Thể. Với điều luật thứ mười Thiếu Nhi Thánh Thể kín múc nguồn lương thực thiêng liêng từ tình yêu Thiên Chúa bằng chính mình thực hiện hoa thiêng là những hy sinh, Kinh Mân Côi, Dâng lễ, Viếng Chúa, Rước lễ,…thiếu nhi ghi chú để tặng dâng Chúa những hy sinh cố gắng làm vì yêu Chúa.
Mười điều luật thật rất ý nghĩ và giá trị biết bao. Đó là luật riêng của Thiếu nhi Thánh Thể, của những ai trong Hội Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Hạnh phúc biết chừng nào khi từng em Thiếu Nhi thực hiện một cách đúng nghĩa Luật đưa ra, khi đó thế giới hiện tại và tương lai sẽ bình an thánh thiện biết bao nhiêu.
Thử hỏi đã có mấy Thiêu Nhi thực hiện mười điều luật của mình?
Tác giả: Thiếu nhi Thánh Thể