Tuần tĩnh tâm năm khép lại, ân sủng lại mở ra
Thứ bảy - 15/11/2025 09:21
1539
Tuần tĩnh tâm hàng giáo sỹ giáo phận Bùi Chu đã khai mạc vào chiều thứ Hai, ngày 10/11/2025 và kết thúc sau thánh lễ tạ ơn và bữa điểm tâm sáng thứ Bảy, ngày 15/11/2025 tại Toà Giám mục Bùi Chu. Tuần tĩnh tâm mở ra và khép lại, nhưng nguồn ân sủng lại tiếp tục được mở ra và tuân chảy trong toàn bộ sứ mạng mục tử của các linh mục nơi đoàn chiên Chúa trao phó.

Thật thế, nếu tuần tĩnh tâm là việc các cha đến và ở lại với Chúa Giêsu, thì sau tuần tĩnh tâm, các cha sẽ trở về với sứ mạng trong sự gặp gỡ và phục vụ đoàn chiên. Nói đến tĩnh tâm là nói đến việc đến một nơi nào đó thanh vắng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để gặp gỡ Chúa, lắng nghe Chúa phán dạy, giãi bày với Chúa những khó khăn thử thách, những bận tâm lo âu, xin Chúa thương ban giải pháp hay soi sáng để biết việc phải làm và làm theo thánh ý Chúa… Mỗi ngày trong tuần tĩnh tâm, quý cha, quý thầy có rất nhiều thời gian ở với Chúa, thậm chí hầu hết thời gian các cha ở với Chúa. Các cha, các thầy ở với Chúa trong giờ kinh sáng, thánh lễ và nguyện gẫm. Ngoài giờ cơm, giải lao chú ít sau các bữa ăn, các cha, các thầy lại được ở với Chúa trong giờ nghe giảng, thinh lặng, cầu nguyện… Nhờ đó, các linh mục, các phó tế sẽ đào sâu mối liên hệ với Chúa. Sau khi đã ở với Chúa cách thân tình, củng cố mối liên hệ với Chúa cho đậm đà sâu sắc, các ngài trở về với đoàn chiên, với sứ mạng được trao phó. Đây chính là lúc các ngài đem Chúa đến với đoàn chiên qua việc chia sẻ nghiệm gặp gỡ Chúa cho đoàn chiên và cho họ biết việc ở với Chúa cần thiết biết bao. Nói thế có nghĩa là lúc này đây ân sủng ở với Chúa các cha đã lãnh nhận trong tuần tĩnh tâm được trao ban, được lan toả tới mọi người, nhất là với đoàn chiên mà các ngài có trách nhiệm trông coi, lãnh đạo, và thánh hoá.

Thứ đến, nếu tuần tĩnh tâm là thời gian các linh mục và phó tế học hỏi và trau dồi thiêng liêng qua những giờ nghe giảng, suy gẫm, cầu nguyện, đọc sách thiêng liêng, thì sau tuần tĩnh tâm trở về, các linh mục, các phó tế sẽ đem những gì đã lãnh hội, đã học hỏi được trong tuần tĩnh tâm phân phát cho đoàn chiên Chúa trao phó. Là mục tử của đoàn chiên, các linh mục có trách nhiệm giảng dạy, thánh hoá và lãnh đạo. Khi giảng dạy, các linh mục, các phó tế nói về Chúa, những chân lý về Chúa, những gì đã học hỏi được, đã xác tín trong thời gian ở với Chúa cho đoàn chiên. Nói cách khác, làm như thế là các cha làm cho ân sủng của tuần tĩnh tâm sinh hoa trái hay thời ân sủng được mở ra cho đoàn chiên.

Cuối cùng, muốn tĩnh tâm và tĩnh tâm một cách hiệu quả, các linh mục và các phó tế phải gác lại mọi công việc mục vụ thường ngày, mọi bận tâm, mọi lo lắng để có được sự bình tâm cần thiết hay phải có được sự thinh lặng cả bên ngoài lẫn nội tâm để tâm hồn trống rỗng hầu những ân huệ thiêng liêng có thế lấp đầy. Nhờ đó mà chính ơn Chúa biến đổi tâm hồn các ngài. Sau khi trở về, công việc của các ngài là phân phát lại những ân huệ đã lãnh nhận cho đoàn chiên Chúa trao phó. Không thể có chuyện các linh mục nên thánh, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, mà khi trở về với đoàn chiên, các ngài lại không tìm mọi cách để thánh hoá đoàn chiên. Hơn nữa, thánh hoá chính mình và thánh hoá đoàn chiên là một trong ba nhiệm vụ mà các cha xứ phải lại tại đoàn chiên được Chúa trao phó qua Đức cha giáo phận.

Mỗi tuần, mỗi dịp tĩnh tâm, luôn là thời điểm, là cơ hội để các linh mục và phó tế nhận lãnh những ân huệ của Thiên Chúa. Các ngài nhận lãnh ân huệ qua việc đến và ở lại với Chúa để nghe Chúa phán dạy, để được Chúa đổi mới, làm thăng tiến mọi mặt, nhất là thăng tiến thiêng liêng; lãnh nhận ân huệ qua việc học hỏi từ những bài giảng tĩnh tâm, suy gẫm, cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa; được Chúa biến đổi tâm hồn và cuộc đời. Sau tuần tĩnh tâm, các ngài trở về với môi trường của đoàn chiên giáo xứ. Đây chính là thời điểm để ân sủng mở ra cho đoàn chiên Chúa trao phó cho các ngài, đồng thời cũng là lúc ân sủng tiếp tục phát huy tác dụng làm cho cuộc đời các ngài sinh nhiều hoa trái thánh thiện cho mình và cho đoàn chiên Chúa trao phó. Vì thế, một lần nữa ta có thể khẳng định tuần tĩnh tâm khép lại, nhưng thời kỳ ân sủng tiếp tục được mở ra, và làm trổ sinh hoa trái thánh thiện cho chính các ngài và cho đoàn chiên Chúa trao phó cho các ngài.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh