Kiên Lao: Thánh lễ chính tiệc kính quan thầy

Chủ nhật - 27/12/2020 21:02  2751
Giáo xứ Kiên Lao tổ chức thánh lễ chính tiệc tuần chầu kính Thánh gia thất thật long trọng. Thánh lễ được cử hành lúc 09g30 Chúa Nhật 28/12/2020, ngày lễ kính Thánh gia thất.
 
00228 mts snapshot 02 14 2020 12 27 23 11 38

Đức cha giáo phận chủ tế, khoảng hơn 80 cha trong ngoài giáo phận đồng tế, khá đông chủng sinh, nữ tu, và khoảng trên 5000 giáo dân sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho giáo xứ nhân dịp đặc biệt này.
 
00235 mts snapshot 01 49 2020 12 27 23 24 32

Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các đấng bậc coi sóc đền thánh Kiên Lao, cầu nguyện cho giáo xứ Kiên Lao, cho giáo phận, cho tất cả các gia đình trên thế giới, nhờ lời chuyển cầu của Thánh gia thất.
 
00227 mts snapshot 09 57 2020 12 27 23 09 17

Trong bài giảng, dựa trên lời Chúa nói về đời sống gia đình, Đức cha khuyên bảo các gia đình noi gương Thánh gia thất, mỗi người trong cương vị là cha, là mẹ, là con trong gia đình hãy học với thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Người chồng, người cha trong gia đình cần học với thánh Giuse có trách nhiệm bảo vệ gia đình trước mọi hiểm nguy, chịu khó làm việc để nuôi sống gia đình, đặt thánh ý Chúa lên trên hết trong cuộc đời. Là vợ, là mẹ, các bà mẹ trong gia đình cần noi gương Mẹ Maria đảm đang lo việc nhà, lấy tình thương yêu làm trọng trong tất cả các việc lớn nhỏ trong gia đình. Là con cái trong gia đình, những người làm còn cần noi gương Chúa Giêsu khiêm tốn vâng lời, tôn kính, yêu mến, và giúp đỡ cha mẹ... Trên hết cả ba nhân vật trong Thánh gia đều hết mình để cho kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện.

00229 mts snapshot 00 06 2020 12 27 23 14 09
00229 mts snapshot 07 52 2020 12 27 23 17 31

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý cha, quý thầy, quý dì, và toàn thể cộng đoàn. Hai vị đại diện khác tặng hoa cho Đức cha và quý cha để bày tỏ lòng biết ơn chân thành.
 
00235 mts snapshot 00 44 2020 12 27 23 24 00

Giáo xứ Kiên Lao được coi là giáo xứ lớn nhất của giáo phận về nhiều mặt. Lớn về số giáo dân, lớn về nhà thờ, lớn về kinh tế, và lớn cả về đời sống đức tin. Giáo xứ có trên 10.000 tín hữu. Nhà thờ chứa được khoảng trên dưới 4000 tín hữu. Giáo dân làm nhiều nghề nghiệp, chủ yếu là cơ khí nên cũng có thu nhập tương đối ổn định. Giáo xứ có nhiều hội đoàn và hội đoàn nào cũng có đông người tham dự. Riêng ca viên nếu được quy tụ hết để hát lễ chính tiệc có thể lên tới hơn 2000. Tuy nhiên, để hát hay hơn, giáo xứ đã tuyển trên 100 ca viên hát trong thánh lễ chính tiệc. Ca đoàn hát thật tuyệt. Hội kèn đồng của giáo xứ cũng thế, rất đông thành viên... Nhìn vào các dịp lễ lớn của giáo xứ Kiên Lao, không ai dám phủ nhận đức tin còn sống động nơi giáo xứ này!
 
00229 mts snapshot 08 54 2020 12 27 23 17 39
 

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh - Ảnh:Toản Linh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập240
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm200
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại870,333
  • Tổng lượt truy cập69,930,207
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây