Gp. Bùi Chu: Hàng giáo sỹ tĩnh tâm đầu năm 2026
Thứ năm - 08/01/2026 04:48
4186
Khởi đầu năm mới Dương lịch, hàng giáo sỹ Bùi Chu (Linh mục và Phó tế) thường huấn và tĩnh tâm tại Toà Giám mục. Việc thường huấn và tĩnh tâm khởi đầu cho năm mới này quy tụ được 275 linh mục và phó tế trong số đó có 234 linh mục giáo phận, 20 linh mục dòng đang làm việc tại giáo phận Bùi Chu, 21 phó tế trong đó có 18 phó tế giáo phận và 3 phó tế dòng cũng đang làm việc tại giáo phận Bùi Chu.
Chương trình thường huấn bắt đầu lúc 08g30 thứ Tư, ngày 07/01 và kết thúc lúc 16g cùng ngày. Đề tài được chọn cho lần thường huấn này là Đào tạo Phụng vụ và Nghệ thuật Cử hành Phụng vụ. Người được mời thuyết trình là cha Giuse Phạm Đình Ái, bề trên tổng quyền tỉnh dòng Thánh Thể Việt Nam, chuyên viên Phụng vụ.

Phụng vụ là một môn học rất quen thuộc mà các cha, các thầy phó tế đã được học trong Đại Chủng viện và được các cha, các thầy phó tế cử hành mỗi ngày. Vì thế, xem ra Phụng vụ không còn là gì mới mẻ với quý cha, quý thầy. Tuy nhiên, khi đào sâu sự hiểu biết thần học về Phụng vụ và cử hành Phụng vụ sao cho đạt tới mức nghệ thuật thì quý cha, quý thầy vẫn luôn cần trau dồi bởi không ngừng vì Phụng vụ là những cử hành các Mầu nhiệm thánh và là đỉnh điểm của đời sống Giáo hội. Vì là chuyên viên Phụng vụ nên cha giảng thuyết đã làm cho giờ học hỏi trở nên cụ thể, sinh động, thiết thực và thánh thiêng.
Một ngày, quý cha và quý thầy phó tế được nghe thuyết trình 3 tiết buổi sáng, 1 tiết buổi chiều, 1 tiết đặt câu hỏi và trả lời, nhưng quý cha và quý thầy không cảm thấy mệt mỏi. Nhiều câu hỏi được đặt ra, nhiều ý kiến và câu trả lời đã phần nào làm thoả mãn lòng mong mỏi học hỏi của quý cha, quý thầy, dẫu nhiều cha đã lớn tuổi. Điều ấy cho thấy rằng các cha, các thầy vẫn một lòng yêu mến phụng vụ thánh, muốn trau dồi những kiến thức thần học Phụng vụ, nắm chắc các quy định của Hội thánh về Phụng vụ, để cử hành Phụng vụ một cách tốt nhất, đẹp nhất hầu tôn vinh Thiên Chúa, thánh hoá bản thân và các tín hữu. Mặt khác, điều này cho thấy cha giảng thuyết đủ khả năng làm cho buổi thuyết trình Phụng vụ trở nên sinh động, cần thiết và hữu hiệu.
Sau lời cám ơn của cha trưởng ban Giáo sỹ Giuse Trần Quốc Tuyến, các cha và các thầy được nghỉ ngơi cho tới 17g, sau đó các cha và các thầy bước vào ngày tĩnh tâm. Mở đầu của ngày tĩnh tâm là giờ huấn đức của Đức cha giáo phận. Vì các cha, các thầy đã dành cả ngày thường huấn nên Đức cha dành rất ít thời gian gửi tới quý cha, quý thầy một số thông tin về giáo phận, về quý cha và quý thầy. Trong giờ huấn đức này, Đức cha lưu tâm đặc biệt tới sự điều độ của các cha trẻ trong những sinh hoạt, nhất là ăn uống để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Sau giờ giải lao, quý cha và quý thầy có mặt tại nhà nguyện lúc 18g10 để đọc kinh chiều chung với nhau trước khi dùng bữa tối lúc 18g30. Sau cơm tối và đi dạo, các cha và các thầy trở lại nhà nguyện lúc 19g30 để nghe giảng, chầu Thánh Thể, kinh tối, giữ thinh lặng và 09g30 quý cha nghỉ đêm.
Ngày tĩnh tâm mới bắt đầu với giờ kinh sáng lúc 04g30 thứ Năm, ngày 08/01, sau đó là thánh lễ, nguyện gẫm. 06g30 quý cha dùng điểm tâm và 08g quý cha quay lại nhà nguyện để nghe giảng, đọc kinh sách, sống thinh lặng, cầu nguyện, và nghe Đức cha giáo phận ban huấn từ. Trong giờ huấn đức này, Đức cha mượn lại tâm tình của Đức Thánh cha Lêô thứ 14 nói về sự trung tín và phục vụ, trung tín và sứ vụ để mời gọi quý cha và quý thầy tiếp tục trung tín với Chúa, với ơn gọi, và với sứ mạng Chúa trao phó.

Một điểm đáng lưu ý là bài giảng của cha xứ Nam Lạng Giuse Phạm Văn Quý tối thứ Tư với chủ đề Chúa xuống thế làm người để linh mục làm chúa và bài giảng sáng thứ Năm Chúa Giêsu thực hiện trọn vẹn thánh ý Chúa Cha và các cha thi hành sứ mạng của mình đã để lại nhiều ấn tượng và tâm tình cho quý cha quý thầy, giúp các cha các thầy nhìn lại ơn gọi và sứ mạng của mình. Từ đó, cha nhẹ nhàng mời gọi các cha và các thầy suy nghĩ, đối chiều đời mình với những gì Chúa Giêsu đã sống và cách Chúa Giêsu thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó hầu có thể điều chỉnh cho phù hợp với thánh ý Chúa.
Buổi tĩnh tâm khép lại sau bữa trưa lúc 11g30 thứ Năm, ngày 08/01/2026. Sau đó, các cha và các thầy trở về với sứ mạng tại đoàn chiên đã được trao phó. Tĩnh tâm dẫu là những việc làm quen thuộc với quý cha quý thầy, nhưng luôn là công việc cần thiết để quý cha làm mới lại niềm tin, tình yêu, niềm hy vọng đặt ở nơi Chúa Giêsu, nhất là bồi đắp thêm đức ái mục tử để quý cha và quý thầy nhiệt thành hơn với sứ mạng Chúa trao phó.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh