Các linh mục Giáo tỉnh Hà Nội khai mạc thường huấn
Thứ tư - 10/09/2025 00:59
224
Sau khi đã bàn bạc, các Giám mục trong 11 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội đã quyết định tổ chức thường huấn cho các linh mục trong toàn giáo tỉnh vào cùng một đợt tại khu du lịch Sầm Sơn thuộc giáo phận Thanh Hoá bắt đầu từ chiều thứ Ba, ngày 09/09/2025 và kết thúc sau bữa trưa thứ Năm, ngày 11/09/2025.
Vì toàn bộ các linh mục đang làm việc mục vụ tại các giáo xứ trên khắp giáo tỉnh đều đi thường huấn theo quy định của Giáo luật nên số các linh mục tham gia đợt thường huấn này rất đông, tổng số là 1667 lih mục và 15 giám mục.
Chương trình thường huấn khai mạc lúc 14g30 thứ Ba, ngày 09/09 với lời chào đón các Đức Giám mục và các linh mục từ 11 giáo phận. Sau đó là lời chào mừng của Đức Giám mục chủ nhà Thanh Hoá. Sau lời chào mừng của Đức Giám mục chủ nhà, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên tuyên bố khai mạc.

Sau giờ khai mạc, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục giáo phận Bắc Ninh giảng tĩnh tâm cho các cha từ lúc 15g. Khởi đi từ đoạn Tin mừng nói về việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ tại bờ biển Galile, Đức cha Giuse nói đến sự hiệp hành. Một sự hiệp hành không có Chúa chắc chắn sẽ là sự hiệp hành không hiệu quả. Bằng chứng là các môn đệ đã hiệp hành vớ nhau, cùng nhau đi đánh cá, nhưng tâm hồn các ông trống rỗng, không có Chúa. Kết quả là sau một đêm vất vả, các ông không bắt được gì. Sáng sớm đem thuyền vào bờ, các ông gặp gỡ Chúa phục sinh, làm theo yêu cầu của Chúa: thả lưới bên mạn thuyền, các ông đã bắt được rất nhiều cá. Hơn nữa, lên bờ, các ông còn được Chúa chuẩn bị bánh và cá. Như thế đó, nếu những cuộc hiệp hành có Chúa, mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp, và các tín hữu sẽ gặt hái nhiều kết quả không tưởng.

Sau giờ giảng tĩnh tâm, các cha được chầu Thánh Thể, sống thinh lặng với Chúa, lãnh nhận bí tích Hoà giải. Đỉnh cao của buổi khai mạc dịp thường huấn là thánh lễ đồng tế trọng thể để tạ ơn Thiên Chúa và xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hoá và soi sáng cho đợt thường huấn.
Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế và giảng lễ. Trong lời mở đầu thánh lễ cũng như bài giảng lễ, Đức cha đều nhấn mạnh tới tâm tình tạ ơn, căn tính linh mục… Sau đó, ngài mời gọi cộng đoàn sống trọn vẹn căn tính và sứ mạng mục tử Chúa đã trao phó. Giống như các tông đồ năm xưa được Chúa tuyển chọn, kêu gọi, thánh hiến và sai đi, các linh mục hôm nay cũng thế. Điều quan trọng nhất là ý thức ơn gọi cao quý và sứ mạng của mình, để rồi sống tròn đầy ơn gọi và sứ mạng ấy, làm sao không hổ thẹn với Chúa, với đoàn chiên Chúa trao phó, và với chính lương tâm của mình.

Sau thánh lễ, quý cha được nghỉ ngơi và dùng cơm tối lúc 07g. Buổi tối quý cha được nghỉ ngơi, gặp gỡ, chuyện trò, chia sẻ với nhau những thao thức, những bận tâm, những kinh nghiệm thiêng liêng và mục vụ. Các cha được nghỉ đêm lúc 09g để sáng thứ Tư, mọi thứ được bắt đầu từ 05g.
Thật bất ngờ, cảm động vì 1667 linh mục từ khắp giáo tỉnh cùng về thường huấn trong một đợt, 15 giám mục từ 11 giáo phận hiện diện. Vậy mà chỗ ăn chỗ ở, hội trường cho việc kinh nguyện, thánh lễ, nghe giảng được đảm bảo, để đợt thường huấn đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho các linh mục trong giáo tình.
Nguyện xin Chúa thánh hoá và chúc lành cho linh mục đoàn của cả giáo tỉnh, cho các Đức Giám mục, để sau chuyến thường huấn trở về, các linh mục của Chúa lại có đủ khôn ngoan, nghị lực, và lòng nhiệt thành để chu toàn tốt nhất sứ mạng mục tử Chúa trao phó.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh - Ảnh: BTT Gp Thanh Hoá