Thanh tẩy đền thờ tâm hồn

Thứ năm - 19/11/2020 04:18  1401
Thứ Sáu Tuần XXXIII TN
Kh 10,811; Lc 19,45-48

 
suy niem ga 213 25Những cám dỗ trong thời đại công nghệ số và sự bận rộn của cuộc sống đã nhiều khi làm con người sao nhãng mục tiêu và ý nghĩa cuộc đời. Thực tế cho thấy có rất nhiều người không thể rời xa chiếc điện thoại thông minh và các thiết bị kết nối. Cuộc sống của họ luôn bị “kích hoạt” và đầy những cú click “like” “share” và thả tim. Kết quả là tâm hồn con người ngày càng trở nên ồn ào, trống rỗng và mất phương hướng. Con người thay vì giữ thế chủ động điều khiển cuộc đời mình thì lại để cho cuộc đời bị những thiết bị và ứng dụng công nghệ số làm chủ. Vậy làm thế nào chúng ta có thể giải thoát tâm hôn mình khỏi tình trạng này?

Sứ điệp Lời Chúa thứ Sáu tuần XXXIII cho chúng ta thấy: muốn làm chủ cuộc đời, bạn cần thanh tẩy đền thờ tâm hồn khỏi những gai góc làm cản trở con đường dẫn đến với Thiên Chúa. Những gai góc càng nhiều đòi hỏi chúng ta càng phải có sự quyết tâm gạn lọc và thanh tẩy rốt ráo hơn. Bài đọc thứ I, thánh Gioan mời gọi chúng ta thanh tẩy bằng Lời Chúa qua việc nuốt Cuốn Sách Nhỏ. Việc nuốt cuốn sách này giống như việc thanh tẩy miệng lưỡi của Jeremia (x, Gr 15,16), chỉ sự hoàn toàn thông hiểu của Gioan về Cuốn Sách Nhỏ trước khi rao giảng cho người khác. Khi nuốt Lời Chúa vào, Gioan thấy có hai hiệu quả trái ngược nhau: ngọt trong miệng nhưng cay đắng trong bụng, tương xứng với nội dung của Sách: Nó loan báo chiến thắng vinh quang của các tín hữu; nhưng nó cũng chỉ cho thấy giá đau đớn phải trả (Kh 11,1-13), trước cuộc chiến thắng vinh quang này. Kinh nghiệm của Gioan có lẽ cũng là trải nghiệm của mỗi Kitô hữu khi họ nghe và thực thi Lời Chúa như Thánh vịnh nói “Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng cho con bước”. Khi bắt đầu tìm hiểu, chúng ta thấy Lời Chúa êm đềm dịu ngọt; nhưng khi phải áp dụng Lời Chúa trong cuộc đời, nó trở nên cay đắng vì phải hy sinh và chịu đựng đau khổ mới có thể thực hiệc được. Tương tự như thế cho sứ vụ tông đồ: giảng giải Lời Chúa đòi phải hy sinh vì không phải ai cũng sẵn lòng đón nhận sự thật. Hậu quả các ngôn sứ và các tông đồ đều phải lãnh nhận là sự ngược đãi và ngay cả cái chết.

Còn trong bài Tin Mừng, thánh Luca lại đưa ra một cách thứ hai để thanh tẩy đền thờ là trả lại vị thế cho Thiên Chúa trong đền thờ vì đền thờ là Nhà Cầu Nguyện, là nơi Thiên Chúa hiện diện giữa Dân Người. Do đó, đừng để bất cứ một người nào hay một điều gì lên trên Ngài và con người phải kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Khi lên đền thờ, thấy cảnh tượng các thượng tế và tư tế lợi dụng đền thờ để làm giầu, lợi dụng lòng tin tôn giáo để cướp của dân chúng, Chúa Giêsu đã tức giận và bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán ra khỏi đền thờ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là Nhà Cầu Nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!" Lời nói và việc làm của Chúa đụng chám đến quyền lợi của các nhà lãnh đạo. Vì không muốn mất uy quyền, danh vọng, và lợi lộc vật chất nên các Thượng tế, Kinh sư, và các nhà lãnh đạo đã quay lưng với sự thật, và tìm cách giết Người.

Tóm lại, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tích cực thanh tẩy đền thờ không bằng gỗ bằng đá mà cả những đền thờ của gia đình và của mỗi cá nhân, vì như lời Thánh Phaolô, “thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần.” Hãy đọc, suy gẫm và để cho Lời Chúa được thấm đẫm cuộc đời chúng ta. Có như thế tâm hồn của chúng ta mới xứng đáng trở thành đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị. Ngoài ra, chúng ta hãy xét lại những động lực thúc đẩy chúng ta làm việc thờ phượng: Có phải vì lòng kính mến Chúa hay vì danh dự, uy quyền, và các mối lợi vật chất? Chúng ta có mau mắn chấp nhận sự sửa dạy của Lời Chúa hay quay lưng lại Lời Chúa hoặc tìm cách bóp nghẹt Sự Thật để đền thờ trở thành nơi ở của Satan và tội lỗi.

Tác giả: Nhóm suy niệm BC

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập293
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm255
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại676,289
  • Tổng lượt truy cập70,704,046
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây