Cố GM Mai Thanh Lương, quê quán và dòng tộc

Chủ nhật - 17/12/2017 15:05  5654
Đức Cố Giám mục Đaminh Mai Thanh Lương sinh ngày 20/12/1940 tại làng Ninh Cường thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngài là con út trong số 11 người con gồm tám trai và ba gái của Ông Bà Cố  Đaminh Mai Ngọc Vỹ và Maria Nguyễn Thị Khướu. Ngài còn có người anh trai là cố Linh mục Đaminh Mai Ngọc Lợi, nguyên chánh xứ Giáo xứ Đức Hưng - Giáo Phận Kontum.
 
 
Ninh Cường nguyên quán của ngài không những là mảnh đất được diễm phúc đón nhận Tin Mừng đầu tiên của Việt Nam[1] nói chung, mà còn là nơi thánh giám mục tử đạo Valentino Berrio Ochoa Vinh của giáo phận Bùi Chu nói riêng được tấn phong giám mục trong hầm của chính gia đình thuộc bậc tiền nhân của Đức Cha Đaminh. Thánh lễ tấn phong Giám mục của Cha Valentino Berrio Ochoa Vinh quả thực có một không hai trong lịch sử Giáo hội, được cử hành lúc 2 giờ đêm ngày 14/06/1858 trong căn hầm dưới nhà ông trùm Chi có người con là ông Huyện Hinh, chính là ông cụ nội của Đức Cố Giám mục Đaminh. Lễ nghi được tiến hành âm thầm giữa đêm thâu, không một tiếng hát, không một người tham dự. Đức cha Sampedro Xuyên (Thánh Giám mục Tử đạo ngày 28/7/1858) là chủ phong, cha Riano Hòa và Carreas Hiển là phụ phong. Mũ ngọc của tân Giám mục làm bằng giấy bìa cứng phủ giấy tráng kim, gậy ngọc là một cây nứa, đầu gậy cuốn bằng rơm cũng được bọc giấy tráng kim.
 
Đức Cha Đaminh là ấm tử của cha cố Vinhsơn Mai Ngọc Liễn. Năm 1947, cậu thi đậu vào tiểu chủng viện Trung Linh, thời gian đó cậu đổi tên thành Mai Ngọc Thông, sau đó chuyển về học tại Trường Latinh Ninh Cường. Biến cố năm 1954, trường nghỉ hè sớm hơn mọi năm, và cùng thời gian đó, lớp Têrêsa của cậu chuyển vào nam cùng cả chủng viện. Cậu cũng theo bố mẹ vào gia nhập Giáo phận Đà Nẵng. Năm 1956, cậu được Đức Cha Phêrô Phạm Ngọc Chi gửi sang Hoa Kỳ du học tại Đại chủng viện Buffalo, New York.
 
Ngày 21/06/1966, Thầy Đaminh được thụ phong Linh mục cho Giáo Phận Đà Nẵng. Sau khi đậu hai văn bằng thạc sỹ về Tâm lý và Vạn vật học, cha Lương dạy Pháp văn và Vạn vật học tại chủng viện. Năm 1959 Cha làm tuyên úy sinh viên. Từ năm 1967 đến năm 1975, ngài làm cha phó và tuyên úy nhà thương, rồi sau biến cố 30/04/1975 làm tuyên úy trong trại tạm cư. Năm 1976, cha Đaminh được đặt làm Giám đốc Trung tâm mục vụ cho người tị nạn.
 
Năm 1983, Cha Đaminh đệ đơn lên Đức Giám mục Giáo Phận New Orleans xin phép được thành lập Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt nam. Đức Giám mục chấp thuận và đã bổ nhiệm ngài là cha chánh xứ tiên khởi giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam.
 
Ngày 15/12/1986 Đức Gioan Phaolô II đã thưởng ngài tước Đức Ông vì những cống hiến cho Giáo hội hoàn vũ, đặc biệt cho người tỵ nạn và nhập cư. Ngày 25/4/2003 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã bổ nhiệm Đức Ông Đaminh Mai Thanh Lương làm Giám mục Phụ tá Việt Nam tiên khởi tại Giáo Phận Orange, California; với khẩu hiệu: “Anh em không phải người xa lạ“ (Ep 2,19). Thánh lễ tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Thánh Columban ở Garden Grove, California vào ngày Thứ Tư 11/06/2003.
 
Ngày 20/12/2015, Ngài được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chấp thuận đơn xin nghỉ hưu vì lý do tuổi tác theo giáo luật.
 
Đức Cha Đaminh được Chúa gọi về nhà Cha vào lúc 10 giờ 20 sáng Thứ Tư, ngày 06/12/2017 tại nhà thương St. Joseph, Orange County; hưởng thọ 77 tuổi với 51 năm linh mục và 14 năm Giám mục.
                                                                      
BTT Ninh Cường
 

[1] “Theo sách Dã Lục, thì ngày tháng 3 năm Nguyên Hòa thứ nhất (1533) đời Lê Trang Tông, người Tây Dương tên là Y-nê-xu lén lút đến làng Ninh Cường, xã Quần Anh huyện Nam Chân và xã Trà Lũ huyện Giao Thủy, ngấm ngầm truyền giáo về tả đạo Gia tô” (Khâm Ðịnh Sử Việt Thông Giám Cương Mục, quyển XXXIII, tờ 6a và 6b).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập291
  • Máy chủ tìm kiếm47
  • Khách viếng thăm244
  • Hôm nay57,200
  • Tháng hiện tại999,417
  • Tổng lượt truy cập71,027,174
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây