Giáp Nghĩa

GIÁO XỨ GIÁP NGHĨA
 
 
1.     VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Nhà thờ Giáo xứ Giáp Nghĩa thuộc Đội 1, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
 
2.     LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Giáo xứ Giáp Nghĩa được hình thành vào đầu thế kỷ XIX, bởi số dân cư từ Ninh Bình, Phố Hiến, Ninh Cường, Trà Lũ tới lập ấp. Trong số này có nhiều người Công giáo, nên đã cùng nhau gắn bó tình huynh đệ. Nơi đây cũng là địa bàn đầu xã Nghĩa Hồng giáp ranh với Nghĩa Lạc và Nghĩa Phong, nên các cụ lấy tên là Giáp Nghĩa.
Năm 1877, được sự giúp đỡ của bề trên, giáo hữu cùng nhau xây nhà thờ. Ông bà Phaolô Maria Phạm Đình An là người hiến đất đầu tiên để xây dựng nhà thờ.

Quan thầy giáo họ: thánh Micae. Quan thầy Đền khấn: thánh Antôn. Sở dĩ có nhiều người qua đời như vậy nên hằng năm, cứ vào ngày mồng 03 tết, giáo họ tổ chức đi sửa mộ cho ông bà An và người mồ côi.

Cùng với việc xây dựng nhà thờ, giáo họ có tổ chức dựng một đền khấn Thánh Antôn, để đón nhận các hài nhi xấu số và người bệnh tật qua đường qua đời: vì dịch bệnh, nạn chết đói...

Từ năm 1877-1916, Giáp Nghĩa có số giáo hữu đứng thứ 3 trong số 13 họ lẻ thuộc giáo xứ Lạc Đạo. Năm 1951, họ Giáp Nghĩa thuộc xứ Giáp Phú.
Năm 1892, xây dựng nhà thờ, đến năm 1946 mới hoàn thành tháp chuông.

Năm 1996, họ Giáp Nghĩa được Đức cha Giuse Vũ Duy Nhất nâng lên hàng Giáo xứ.

Số giáo dân ban đầu có 732 giáo hữu, hiện nay có 840 giáo hữu (2014). Tổng số dân trong xã: khoảng 10.870 người.

Diện tích khuôn viên thánh đường giáo xứ là 8820m2. Nhà thờ có diện tích: 560m2, dài 40m, rộng 14m, cao 5m.
 
3.     QUÝ CHA PHỤC VỤ GIÁO XỨ
1.     Cha Phaolô Trần Đức Nhuận (1973-2001)
2.     Cha Antôn Đinh Văn Đang ( 2001-2005)
3.     Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện ( 2005-2007)
4.     Cha Giuse Đinh Xuân An (2007-2008)
5.     Cha Giuse Vũ Thế Nghinh (2008-2009)
6.     Cha Gioan B. Trần Văn Vinh (2009-2012)
7.     Cha Gioan B. Vũ Văn Vĩnh ( 2012-đến nay).
 
4.     CƠ CẤU GIÁO XỨ & CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
Hội đồng mục vụ giáo xứ: Ban hành giáo giáo xứ, giáo họ & Các hội đoàn: Tông đồ, Huynh đoàn Đaminh, Hội trống, Thiếu Nhi Thánh Thể, Giới trẻ, Ca đoàn, Con Đức Mẹ, Bát nhạc, Gia trưởng, Legio, Thiên thần.

Các công trình tiêu biểu: Đài Đức Mẹ dâng Con trong Đền thờ, Nhà Trung tâm mục vụ, Đền khấn thánh Antôn, Nhà Giáo lý.
 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập283
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm243
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại666,271
  • Tổng lượt truy cập70,694,028
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây