Bách Tính

GIÁO XỨ BÁCH TÍNH
 
1.     VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Nhà thờ Giáo xứ Bách Tính thuộc xóm Hồng Thượng, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, nằm bên quốc lộ 21, dọc Sông Hồng mang đất phù sa. Giáo xứ Bách Tính cách thành phố Nam Định 12km về phía đông nam, giáp với địa phận Thái Bình.
 
2.     LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Khoảng thế kỷ 18, vùng đất Bách Tính đã có dân từ các làng lân cận đến khai khẩn lập ấp. Năm 1635, các tu sỹ Dòng Tên đặt chân đến miền đất Bách Tính để loan báo Tin Mừng và được người dân mau mắn đón nhận. Cùng với thời gian, qua bao thử thách đau thương của thời cuộc, người dân Bách Tính vẫn trung kiên giữ vững đức tin. Hơn nữa, người tín hữu không ngừng vun trồng hạt giống đức tin mỗi ngày một phát triển và sinh nhiều hoa trái đến nay.

Năm 1660, với hướng dẫn của các bậc Thừa Sai, giáo hữu Bách Tính đã cùng nhau xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên và được Đức Cha Delgado Y châu phê Bách Tính lên thành xứ.

Năm 1916, xứ Bách Tính gồm 16 giáo họ trải dài trên 16 xã:

Giáo họ Nhà Xứ, các giáo họ: Hưng Nghĩa, họ Cát, họ Đại, Quy Phú, Tương Đông (hay họ Nhương Đông), Xối Thượng,Thượng  Lao, Tráng Việt, Bình Yên, Liên Tỉnh, Nam Hưng, Duyên Hưng, Thượng Trang, Vĩnh Thượng, Vĩnh Hạ (xưa các cụ gọi là Vĩnh Ba Ngòi, vì xưa chưa có cầu cống, muồn vào đó phải lội qua ba cái ngòi).

Sau khi Tương Nam, Hưng Nhượng, Nam Hưng được tách ra từ xứ Bách Tính, xứ mẹ Bách Tính còn lại năm họ, sau thêm hai họ nữa là họ Trí An và họ Phố Bè. Quan thầy chung của giáo xứ là Đức Mẹ Mân Côi (lễ kính vào 7/10 hàng năm).

Nhà thờ: Từ năm 1660, tổ tiên đã bốn lần làm nhà thờ, nhà thờ thứ tư, đời Tự Đức thập tam đốt cháy. Nhà thờ thứ năm được cha Đaminh Nguyễn Văn Giản làm bằng gỗ, lợp bổi, khang trang sạch đẹp.

Vào năm 1929-Kỷ Tỵ, cha Đaminh Nguyễn Đức Trị đã xây dựng ngôi thánh đường khang trang rộng lớn. Nhà thờ dài 60m, rộng 15m, hai cánh thánh giá rộng 22m, cao 20m, tháp chuông cao 25m tồn tại cho đến ngày nay.

Nhà thờ đã được trùng tu lần thứ nhất vào năm 1990 và lần thứ hai vào năm 2010. Nhà thờ ngày nay có chiều dài 60m, rộng 15m, hai cánh thánh giá rộng 22m, cao 20m, hai tháp chuông cao 35m. Diện tích: 900m2.

Giáo dân: Số giáo dân ban đầu: 5.524 nhân danh.
                  Số giáo dân hiện tại: 810 nhân danh (2014)
Các giáo họ: Giáo họ Cát, Giáo họ Đại, Hưng Nghĩa, Trí An, Quy Phú, Phố Bè.
 
3.     QUÝ CHA PHỤC VỤ GIÁO XỨ
Theo Kỷ Yếu Giáo Phận: Cha Dinh, cha Nghiễm, cha Du, cha Hiển, cha Văn, cha Phiên, cha Đaminh Trí, cha Toản, cha Đaminh Trứ, cha Toàn, cha Đaminh Lương, cha Đaminh Quảng, cha Đaminh Tuân, cha Đaminh Thông, cha Vinhsơn Quán.

Từ sau thời cấm đạo:
1.     Cha Đaminh Nguyễn Văn Giảng từ năm (1869 – 1900).
2.     Cha Đaminh Vũ Văn Duệ từ năm (1872 - 1914).
3.     Cha Đaminh Phượng từ năm (1914 - 1916).
4.     Cha Phêrô Đoán từ năm (1916 - 1929).
5.     Cha phó của cha Đoán là cha Liễn
6.     Cha Đaminh Nguyễn Đức Trị từ năm (1929 - 1936).
7.     Cha Phaolô Chúc.
8.     Cha Paulo khải từ năm (1937 -1939).
9.     Cha giáo Đaminh Thùy từ năm (1939 -1942).
10.   Cha Đaminh Nguyễn Thế Vị từ năm (1942 - 1945).
11.   Cha Micae Trần Đức Huỳnh từ năm (1946 - 1952).
12.   Cha Đaminh Đinh Duy Khiêm từ năm (1952 -1954).
13.   Cha quản xứ Gioakim Nguyễn Đức Hinh từ năm (1954 - 1965).
14.   Cha quản xứ Phêrô Phạm Văn Cử từ năm (1966 - 1976).
15.   Cha quản xứ Giuse Phạm Đình Chẩn từ năm (1979 - 1994).
16.   Cha Phêrô Nguyễn Đức Long từ năm (1994 - 2006).
17.   Cha Micae Trần Minh Tiến từ năm (2006 - 2008).
18.   Cha quản xứ Gioan Baotixita Mai Quang Tuyến từ năm (2008 - 2009).
19.   Cha quản xứ Giuse Ngô Văn Tiện từ năm (2009 - 2010).
20.   Cha xứ hiện tại: Giuse Nguyễn Văn Thiện.
 
4.     CƠ CẤU GIÁO XỨ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
          HĐMVGX: Ban hành giáo giáo xứ, giáo họ, & Các hội đoàn: Gia trưởng, Hiền mẫu, Thiếu nhi Thánh Thể, Huynh đoàn giáo dân Đaminh, Ca đoàn, Kèn đồng, Hội trống.

Các công trình tiêu biểu: Trung tâm mục vụ được xây dựng năm 2000,
                                            Nhà giáo lý được xây dựng năm 2000.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập266
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm250
  • Hôm nay73,711
  • Tháng hiện tại676,470
  • Tổng lượt truy cập70,704,227
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây