Cố TGM Phaolô, tương quan với Hàng Giáo phẩm

Thứ sáu - 09/03/2018 05:29  2920
Bùi Chu, 09/03/2018 (gpbuichu.org) – Đức Cố Tổng Giám mục Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2016 qua đời đột ngột ngày 06/03/2018 tại Rôma đang khi cùng với 32 Đức Giám mục đương nhiệm Việt Nam khác hành hương ad limina kéo dài từ ngày 02 cho đến ngày 11/03/2018. Ngài hoàn tất cuộc lữ hành trần thế ở tuổi 74 với 48 năm linh mục, 19 năm giám mục. Bài viết này nhằm phác họa một số tương quan của vị giám mục quá cố này với Hàng Giáo phẩm Việt Nam.
 
Sinh ngày 11/11/1944 tại Đà Lạt, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô là đồng hương của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, sinh ngày 01/04/1938 tại Đà Lạt.
 
Thụ phong linh mục ngày 17/12/1970 cho giáo phận Đà Lạt, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô nằm trong số 4 giám mục thuộc Hàng Giáo sĩ Đà Lạt, bao gồm : Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội ; Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang ; Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Phó Đà Lạt.
 
Cùng sinh năm 1944 với ngài cũng còn có 3 Đức Giám mục khác là : Đức Cha Gioan Vũ Tất, Giám mục Hưng Hóa, sinh ngày 10/03/1944 ; Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang, sinh ngày 10/09/1944 ; và Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Đà Lạt, sinh ngày 19/09/1944.
 
Tấn phong Giám mục ngày 20/05/1999, ngài trở thành vị Giám mục Việt Nam thứ 75 và vị Giám mục Chính Tòa Mỹ Tho thứ ba, coi sóc giáo phận này từ năm1999 đến năm 2013. Hai vị tiềm nhiệm là Đức Cố Giám mục tiên khởi Giuse Trần Văn Thiện, coi sóc từ năm 1960 đến năm 1989 và Đức Cố Giám mục Anrê Nguyễn Văn Nam, coi sóc từ năm1989 đến năm 1999. Vị kế nhiệm ngài là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, hiện đang coi sóc giáo phận này kể từ năm 2014.  
 
Được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Sài Gòn ngày 28/09/2013, ngài là vị Tổng Giám mục Phó thứ nhì của Sài Gòn. Vị tiền nhiệm là vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
 
Kế nhiệm Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Tòa Thánh chính thức chấp thuận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác theo quy đinh của Giáo luật ngày 22/03/2014, ngài trở thành vị Tổng Giám mục thứ ba của Sài Gòn (Tổng Giám mục tiên khởi của giáo phận này là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình), và nằm trong số 15 Tổng Giám mục người Việt Nam kể từ trước cho đến nay, mà vị tiên khởi là Đức Cố Tổng Giám mục Huế, Phêrô Martinô Ngô Đình Thục và vị mới nhất cũng là Đức Tổng Giám mục Huế, Giuse Nguyễn Chí Linh hiện đang nắm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 
Hội Quán
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập263
  • Máy chủ tìm kiếm57
  • Khách viếng thăm206
  • Hôm nay70,214
  • Tháng hiện tại1,178,572
  • Tổng lượt truy cập71,206,329
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây