VN sẽ không còn Hồng Y cử tri vào tháng Tư

Chủ nhật - 25/02/2018 21:55  3097
Vào ngày 01/04/2018 tới đây, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội sẽ mừng sinh nhật lần thứ 80. Theo quy định của Giáo Hội, chỉ những Hồng Y dưới 80 tuổi mới được tham gia Mật nghị Hồng y để bầu Giáo hoàng. Như thế, Việt Nam sẽ không còn Hồng Y cử tri để tham gia Mật tuyển viện bầu giáo hoàng. Thông tin được đăng tải trên website Vietcatholic[1].
 
vatican pope 60 752x501

Cùng với Đức Hồng Y của Việt Nam, danh sách các Đức Hồng Y quá tuổi bầu Giáo Hoàng còn có Đức Hồng Y Paolo Romeo, Tổng giám mục hiệu tòa của Palermo, Sicily (sinh ngày 06/03/1938), Đức Hồng Y Francesco Coccopalmerio, Ý (ngày 06/02/1938), Đức Hồng Y Keith O'Brien của Scotland (ngày 17/03/1938), Đức Hồng Y Manuel Monteiro de Castro, Bồ Đào Nha (ngày 29/03//1938), Đức Hồng Y Angelo Amato, Ý (ngày 08/06/1938).

Như đã biết, ngày 22 tháng 02 năm 1996, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành Tông hiến cho phép con số Hồng y có thể lên tới 180 vị, nhưng chỉ các Hồng y dưới 80 tuổi mới được tham gia Mật nghị Hồng y để bầu Giáo hoàng và số Hồng y này sẽ không vượt quá 120 vị.

Theo thông lệ trong quá khứ, năm nào Đức Thánh Cha Phanxicô cũng tổ chức một công nghị tấn phong (22/2/2014, 14/2/2015, 19/11/2016, 28/6/2017). Như thế, một cách hợp lý, người ta có thể trông đợi Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập một công nghị tấn phong Hồng Y cho ít nhất là 6 vị vào thời gian tới.
 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập251
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm223
  • Hôm nay29,080
  • Tháng hiện tại560,788
  • Tổng lượt truy cập70,588,545
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây