Ba sự kiện lớn tại Giáo hội Thái Lan

Thứ bảy - 14/07/2018 07:28  1546

Bùi Chu, 14/07/2018 (gpbuichu.org) – Ngày 07/07/2018 vừa qua, Giáo Hội Thái Lan đã long trọng mừng ba sự kiện lớn. Đó là sự kiện Giáo Hội Thái Lan có thêm một giáo phận mới, lễ tấn phong Giám mục và hướng tới kỷ niệm 350 năm thành lập Hạt đại diện Tông tòa Xiêm La (Miền truyền giáo Xiêm La: 1669-2019)[1].

unnamedThánh lễ quy tụ hơn 8.000 tín hữu tham dự cùng với 2 hồng y, một tổng giám mục và 11 giám mục của Thái Lan, một tổng giám mục danh dự đến từ Malaysia, một hồng y và giám mục đến từ Lào và Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan. Sự kiện này được tổ chức tại Đại học Chiang Rai Rajabhat thuộc miền bắc Thái Lan.

Cũng trong Thánh lễ, Đức Hồng y Michael Michai Kitbunchu đã chủ tế lễ tấn phong Giám mục cho cha Joseph Wutthilert Haelom, Giám mục tiên khởi của giáo phận mới Chiang Rai. Trước đó, ngày 25/04/2018, Đức Giáo Hoàng đã thành lập giáo phận Chiang Rai thuộc giáo tỉnh Bangkok (tách từ giáo phận Chiang Mai) ở đông bắc Thái Lan và bổ nhiệm cha Joseph Vuthiler Haelom làm Giám mục tiên khởi.

Được biết, với sự ra đời của giáo phận mới Chiang Rai, Thái Lan hiện có 2 giáo tỉnh và 9 giáo phận trực thuộc. Các hạt giống Tin Mừng đầu tiên của Chúa được gieo tại Xiêm La (nay là Thái Lan) năm 1544. Ngày 04/09/2019, Giáo hội Thái Lan sẽ kỷ niệm 350 năm việc thành lập Hạt đại diện Tông tòa Xiêm hiệp nhất (1669-2019), cơ cấu Công Giáo đầu tiên tại nước này.

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập282
  • Máy chủ tìm kiếm67
  • Khách viếng thăm215
  • Hôm nay54,810
  • Tháng hiện tại1,217,581
  • Tổng lượt truy cập71,245,338
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây