Malaysia: Tín hữu Công giáo làm chánh án tối cao

Thứ bảy - 14/07/2018 05:24  1118
a3 1Bùi Chu, 14/07/2018 (gpbuichu.org) – Tín hữu Công giáo Richard Malanjum, 65 tuổi, xuất thân từ cộng đồng Kadazandusun thuộc bang Sabah đã trở thành chánh án tòa án tối cao của Malaysia. Ông Malanjum từng làm chánh án ở Sabah và Sarawak trước khi được thuyên chuyển lên tòa liên bang vào năm 2005[1].

Ông Richard Malanjum trở thành người đầu tiên từ hai bang Kitô hữu chiếm đa số, trên đảo thuộc Borneo, ngồi vào vị trí tư pháp cao nhất của quốc gia đa số theo Hồi giáo này.

Ông Malanjum học bậc trung học tại trường La Salle ở Kota Kinabalu, thủ phủ bang Sabah. Năm 1972, ông tốt nghiệp một học viện ở địa phương, sau đó học tiếp ở đại học London và lấy bằng Luật trường này vào năm 1975. Ông theo đuổi nghiên cứu ở London và là thành viên đoàn luật sư Anh Quốc trước khi trở về phục vụ chính quyền Malaysia.

Việc bổ nhiệm ông Malanjum được xem như là một bước ngoặt quyết định đối với quá khứ, sau việc sa thải một số thẩm phán có tư tưởng độc lập vào năm 1988 và một loạt các quyết định tiếp theo ủng hộ chính phủ. Việc bổ nhiệm cũng cho thấy rằng các nhà lãnh đạo mới của Malaysia, những người đã lật đổ chính phủ liên minh Barisan Nasional vào tháng 5, đang trong hành trình cải cách.

Điều đáng lưu ý là vị thẩm phán người Công giáo Richard Malanjum được mọi người tín nhiệm vì đã cố gắng đem công lý đến cho người nghèo.

 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập235
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm191
  • Hôm nay57,917
  • Tháng hiện tại1,220,688
  • Tổng lượt truy cập71,248,445
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây