Ninh Mỹ: Thánh lễ chính tiệc tuần chầu lượt

Thứ hai - 22/01/2024 03:12  2492
Giáo xứ Ninh Mỹ được vinh dự thay mặt giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa Nhật thứ III mùa thường niên năm B. Đỉnh cao của tuần cầu là thánh lễ chính tiệc được cử hành lúc 09g30 Chúa Nhật, ngày 21/01/2024, tại nhà thờ giáo xứ.
 
z5094079432543 f094cbc06d3ec8a9622f3de60b8e15dd

Cha quản hạt Tứ Trùng chủ tế và giảng lễ, gần 50 cha đồng tế, khá đông nữ tu dòng Mến Thánh Giá và rất đông giáo dân của giáo xứ Ninh Mỹ và các giáo xứ lân cận sốt sắng tham dự để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho giáo xứ và giáo phận.

Mở đầu thánh lễ, cha quản hạt chủ tế mời gọi cộng đoàn hợp lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho giáo xứ Nính Mỹ, cho giáo phận nhân ngày đặc biệt của giáo xứ. Cha cũng gợi nhớ đến ý nghĩa của thánh lễ và sứ điệp lời Chúa của Chúa Nhật thứ III mùa thường niên B: sám hối và tin vào Tin mừng. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn hãy thực sự sống đức tin bằng việc không ngừng sám hối và canh tân đời sống đức tin.

 
z5094079415698 519044a2159018468eb9d8f1adee6abc

Trong bài giảng, cha quản hạt chia sẻ hai nội dung cụ thể của bài Tin mừng: sám hối và tin vào Tin mừng. Ở nội thứ nhất, cha trả lời ba câu hỏi: sám hối là gì? Tại sao phải sám hối? Phải sám hối như thế nào? Ở nội dung thứ hai, cha trả lời cho câu hỏi: Tin mừng là gì? Thế nào là thực sự tin vào Tin mừng? Theo cha, Tin mừng chính là lời rao giảng của Chúa Giêsu được ghi lại trong bốn phúc âm, và Tin mừng cũng chính là Chúa Giêsu. Tin vào Tin mừng không những là xác tín trong lòng những gì Chúa Giêsu dạy và xác tín rằng Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại…, nhưng còn là thực hành những gì Chúa Giêsu và là hành trình bước theo Chúa mỗi ngày = nên giống Chúa Giêsu trong suy nghĩ, lời nói và việc làm.
 
z5095247151423 ec248ae220e620d8bcaa3845ef021ab5

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý thầy, quý dì, và toàn thể cộng đoàn. Nhân dịp năm cũ sắp qua và năm mới sắp tới, ông cũng gửi tới quý cha, quý thầy, quý dì, và toàn thể cộng đoàn những lời cầu chúc tốt đẹp nhất: chúc cho quý cha, quý thầy, quý dì và toàn thể cộng đoàn một năm mới tràn đầy bình an, niềm vui, và phúc lộc của Chúa Xuân.
 
z5095247673103 c8e397317e0e82f90f9da8f2219b6aac

Kế đó, cha quản hạt chủ tế dành cho cộng đoàn giáo xứ những lời chúc mừng và động viên vì sự nỗ lực của giáo xứ: giáo xứ nhiệt thành xây dựng cơ sở vật chất, đời sống thiêng liêng, sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Cha cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với quý cha và toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ đã khép lại lúc 10g35.
 
z5094079421674 0f428845d0ad69ac653decfcb342028c
z5094087698109 e4b2a7cabc84be37c9584816b1c9f0b1

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập224
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm189
  • Hôm nay70,214
  • Tháng hiện tại1,170,220
  • Tổng lượt truy cập71,197,977
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây