Thái Bình phát triển giáo dục và truyền giáo 2017

Thứ hai - 26/12/2016 22:06  2586
Bùi Chu, 27/12/2016 (gpbuichu.org) – Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình – Hưng Yên, vừa ban hành Thư Mục vụ 2016 – 2017 gửi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận. Vị chủ chăn của Giáo phận Thái Bình đã nhìn lại năm 2016 với những hồng ân Thiên Chúa ban và đưa ra định hướng cho năm 2017[1].

Cụ thể, Giáo phận Thái Bình sẽ củng cố và phát triển: Học và dạy Giáo lý; Học và dạy Văn hóa; Thực hành lệnh truyền giáo của Chúa Kitô. Đặc biệt với công việc truyền giáo, Đức cha Phêrô hướng đến các Linh mục coi sóc các Giáo xứ: “Cha xứ không chỉ có nhiệm vụ đối với giáo dân, mà trước hết và trên hết còn có nhiệm vụ đối với người lương dân trong cả vùng miền, khu vực của xứ đạo được trao”. Ngài khẳng định rằng sứ vụ đầu tiên và quan trọng nhất trong ba sứ vụ chính của Linh mục là loan báo Tin Mừng rồi mới đến tế lễ và quản trị.

Trong Thư Mục vụ lần này, Đấng Bản quyền Giáo phận Thái Bình còn đề cập đến kế hoạch đại tu Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức hiện đang quá tải và xuống cấp trầm trọng không còn đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Cuối Thư, Đức cha Phêrô cũng gửi lời chúc Giáng Sinh và Năm mới 2017 đến tất cả các thành phần dân Chúa trong Giáo phận.

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập117
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm86
  • Hôm nay44,908
  • Tháng hiện tại1,137,465
  • Tổng lượt truy cập71,165,222
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây