Thánh lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ Lục Phương

Thứ hai - 26/02/2024 23:45  1937
Đối với giáo dân giáo phận Bùi Chu, tuần chầu lượt luôn là dịp đặc biệt: đặc biệt vì mọi người từ xa hay ở gần đều quy tụ lại trong các giờ chầu Thánh Thể, các thánh lễ để thờ phượng Chúa; đặc biệt bởi vì đa số các tín hữu đều cố gắng dọn tâm hồn qua việc lãnh nhận bí tích Hoà giải để thực sự được thông công tuần chầu; đặc biệt bởi trong các thánh lễ của tuần chầu thường có các cha đến đồng tế…

Giáo xứ Lục Phương không phải là một ngoại lệ. Được vinh dự thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể vào Chúa Nhật thứ II Mùa Chay, ngày 25/02/2024, mọi thành phần trong giáo xứ đã cố gắng hầu như hết mức có thể để tổ chức tuần chầu tốt nhất. Cả tuần trước, giáo xứ đã tổ chức các giờ chầu chia phiên, các thánh lễ, nhất là lãnh nhận bí tích Hoà giải. Đỉnh cao của tuần chầu là thánh lễ chính tiệc được cử hành lúc 09g30 Chúa Nhật, ngày 25/02.

 
z5196808270670 a7b59be1824454d7e9d05313496bc54a

Thánh lễ chính tiệc được cử hành hết sức long trọng: long trọng ở chỗ cha quản hạt Tứ Trùng chủ tế, 37 cha đồng tế, rất đông anh chị em giáo dân trong ngoài xứ sốt sắng tham dự; long trọng ở chỗ các hội đoàn đều nỗ lực phục vụ hết mình, đặc biệt nhất là hội kèn đồng, hội trống, hội hát; long trọng ở chỗ ai cũng sốt sắng tham dự thánh lễ, nhất là dọn tâm hồn xứng đáng để hiệp lễ.

Cha quản lý Toà Giám mục giảng lễ. Trong bài giảng, cha chia sẻ một chút về sự thay đổi và phát triển của giáo xứ Lục Phương từ bên ngoài cho tới bên trong. Bên ngoài, giáo xứ đã xây dựng được cơ sở vật chất rất khang trang: nhà thờ mới, nhà Mục vụ mới, nhà giáo lý, khuôn viên…; bên trong, giáo dân sốt sắng sống đức tin: đông đảo giáo dân tham dự thánh lễ, các tín hữu tích cực dọn tâm hồn để rước lễ, tích cực đóng góp phần mình để xây dựng giáo xứ về đức tin, các hội đoàn nhiệt thành phục vụ, giáo xứ mỗi ngày một hiệp nhất yêu thương hơn… Tất nhiên trên hết, cha mời gọi giáo xứ tiếp tục thăng tiến trong đời sống đức tin giống như Apraham đã vâng nghe tiếng Chúa trong mọi sự, nhiệt thành vâng nghe lời của Chúa Giêsu, Con chí ái của Chúa Cha… để trở nên con Thiên Chúa.

 
z5196807860885 145e4b94a1c9e68feef007011d145434

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông chủ tịch HĐMVGX đại diện cho cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, tri ân cha quản hạt, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Cha quản hạt đã gửi lời chúc mừng tuần chầu cha xứ và giáo xứ Lục Phương. Cha không quên khích lệ giáo xứ tiếp tục phát triển về mọi mặt, nhất là nỗ lực không ngừng thăng tiến đức tin, để mỗi ngày, mỗi ngày các tín hữu nên thánh thiện hơn như Chúa chờ đợi.

Thánh lễ chính tiệc đã khép lại lúc 10g30 trong bầu khí hân hoan. Hẳn ít ai không cảm nhận được những thay đổi từ mọi phía của giáo xứ, nhất là sự thăng tiến đời sống đức tin đang diễn ra mỗi ngày. Nguyện xin Chúa thương tiếp tục gìn giữ và chúc lành cho giáo xứ Lục Phương để các tín hữu nơi đây mỗi ngày một trưởng thành hơn về đức tin hầu làm chứng cho mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Giêsu giữa cuộc đời này.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập212
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm181
  • Hôm nay60,038
  • Tháng hiện tại1,152,595
  • Tổng lượt truy cập71,180,352
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây