Vĩnh Long: An táng Cha cố 78 tuổi, gốc Thái Bình

Thứ bảy - 26/05/2018 06:04  1625
Bùi Chu, 26/05/2018 (gpbuichu.org) – Mới đây, Văn Phòng Tòa Giám mục Vĩnh Long đã ra cáo phó cho biết Cha Gioakim Đỗ Duy Thản, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Vĩnh Long đã “được Chúa gọi về lúc 06g00 thứ Sáu, ngày 25/05/2018 tại nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận, hưởng thọ 78 tuổi, với 49 năm linh mục[1].

cha thanCha Gioakim Đỗ Duy Thản sinh năm 1940 tại giáo họ Bất Nao thuộc giáo phận Thái Bình. Ngài vào Tiểu Chủng viện Thái Bình năm 1955, và sau đó vào Đại Chủng viện Sài Gòn năm 1962. Ngài thụ phong linh mục vào ngày 29/04/1969 do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình. Từ khi chịu chức linh mục ngài đã phục vụ nhiều nơi trong vai trò phụ tá truyền giáo, giáo sư tiểu Chủng viện Vĩnh Long kiêm Chính xứ nhiều họ đạo. Ngài về hưu dưỡng tại nhà hưu các linh mục giáo phận Vinh Long từ năm 2015 tới nay.

Thánh lễ an táng của Cha Gioakim sẽ được tổ chức vào lúc 9h30 thứ Hai ngày 28/05/2018 tại nhà thờ Chính tòa Vĩnh Long.

Như thế, với sự ra đi của Cha cố Gioakim, linh mục đoàn giáo phận Vĩnh Long sẽ mất đi một thành viên nhiệt thành, một người mục tử gắn bó 49 năm sứ vụ. Được biết, Giáo phận Long Xuyên gồm hai tỉnh An Giang, Kiên Giang và huyện Thốt Nốt thuộc tỉnh Cần Thơ với diện tích 10,255 km2 năm 2017. Năm 2017, Giáo phận Vĩnh Long có 218 linh mục.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập275
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm244
  • Hôm nay79,783
  • Tháng hiện tại1,045,269
  • Tổng lượt truy cập71,073,026
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây