Kim khánh vị LM 23 năm bị tù đày và quản chế

Thứ hai - 28/05/2018 20:42  2128
Bùi Chu, 29/05/2018 (gpbuichu.org) – Ngày 26 tháng 5 năm 2018 vừa qua, tại Giáo xứ Xuân Quế, Giáo hạt Xuân Lộc đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn mừng kim khánh linh mục Cha Tôma Nguyễn Minh, vị mục tử đã trải qua hành trình 23 năm bị tù đày và quản chế[1].
 
DSC 0384

Hiện diện chung chia niềm vui với vị linh mục 77 tuổi có Đức Ông Vincent Đặng Văn Tú, nguyên Tổng đại diện Giáo phận Xuân Lộc, Cha Quản hạt Xuân Lộc Đaminh Ngô Công Sứ, quý Cha Bề trên và nhiều quý Cha liên hệ, Quý Soeur bề trên Mến thánh giá Gò Vấp, quý tu sĩ nam nữ, quý thân tộc và cộng đoàn giáo dân.
 
DSC 0334

Cha Tôma Nguyễn Minh lãnh thiên chức linh mục 14/5/1968 do ĐGM Giuse Phạm Văn Thiên tại Giáo phận Phú Cường. Với câu châm ngôn “Phục vụ Chúa trong hân hoan” Cha Tôma bắt đầu cuộc hành trình đời linh mục đầy gian nan thử thách.

Ngày 19/3/1975, khi đang làm chính xứ giáo xứ Bình Long, ngài bị bắt tù đày suốt 7 năm 4 tháng 12 ngày trong trại cải tạo Bàu Lâm. Sau đó, ngài được thả trở về với gia đình tại giáo xứ Duyên Lãng. Cha Tôma tiếp tục bị quản chế 16 năm trong âm thầm không làm việc mục vụ. Sau 23 năm gián đoạn Cha trở lại sứ mạng mục tử khi Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh bổ nhiệm cha phục vụ tại giáo xứ Xuân Quế (1998), đến nay tròn 20 năm.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập257
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm228
  • Hôm nay61,130
  • Tháng hiện tại1,083,130
  • Tổng lượt truy cập71,110,887
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây