Tây Ban Nha: ĐHY Aguilar qua đời

Thứ sáu - 25/01/2019 22:58  2188

Bùi Chu, 26/01/2019 (gpbuichu.org) – Đức Hồng Y Fernando Sebastián Aguilar, nguyên Tổng Giám mục Pamplona, Tây Ban Nha, nguyên Chủ tịch HĐGM Tây Ban Nha đã được Chúa gọi về vào tối ngày 24/01/2019 ở tuổi 89, theo hãng tin Zenit cho hay.

00 00 card aguilar

Sinh ngày 14/12/1929 tại Calatayud, thuộc giáo phận Tarazona, ngài gia nhập Dòng Thừa sai Con Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm lúc mới 15 tuổi và được thụ phong linh mục ngày 28/06/1953.

Sau khi đậu văn bằng tiến sĩ về Đức Mẹ ở Đại học Thánh Tôma Aquinô tại Roma, ngài giảng dậy tại Đại Chủng Viện Valls, Giáo Hoàng Học viện Salamanca và cả ở Roma.

Vào năm 1970, ngài được bầu làm Trưởng Khoa Thần học Giáo Hoàng Học viện Salamanca và chỉ một năm sau đó được bầu làm Viện Trưởng của Học viện này đến tận năm 1979.

Ngày 22/08/1979, ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục León.

Trong cơ cấu HĐGM Tây Ban Nha, ngài đảm nhiệm trọng trách Tổng Thư Ký vào năm 1982.

Đến năm 1988, Đức Cha Aguilar được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Granada.

Ngoài ra, ngài còn được bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Málaga vào năm 1991.

Từ năm 1996 cho đến năm 2002, ngài liên tục nắm giữ trọng trách Chủ tịch HĐGM Tây Ban Nha.

Đến năm 1993, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Pamplona, kiêm Giám mục Tudela và thi hành sứ vụ coi sóc cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2007.

Ở cấp độ Tòa Thánh, Đức Hồng Y Aguilar từng thuộc Ủy ban chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám mục về Châu Âu vào năm 1991 ; nghị phụ Thượng Hội đồng về Đời sống Thánh hiến vào năm 1993 ; thành viên Bộ Tu sĩ ; và được Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời tham dự Thượng Hội đồng về Gia đình vào năm 2014.

Trong đợt triệu tập Mật Nghị Hồng Y dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài đã được vinh thăng Hồng Y vào ngày 22/02/2014.

Trong điện văn chia buồn được gửi qua trung gian Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tưởng nhớ ngài « với niềm biết ơn về những hoa trái dồi dào » trong cuộc phục vụ Giáo hội tại Tây Ban Nha qua việc coi sóc các giáo phân khác nhau được trao phó, qua trọng trách mà ngài đảm nhiệm tại HĐGM Tây Ban Nha, và qua công việc giảng dậy cũng như trong cương vị Viện Trưởng Giáo Hoàng Học viện Salamanca.

Như vậy, sau khi Đức Hồng Y Aguilar qua đời, thành viên Hồng Y Đoàn còn 223 vị, trong đó có 124 vị cử tri và 99 vị trên 80 tuổi.

Tạ Ân Ban  

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập330
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm290
  • Hôm nay33,758
  • Tháng hiện tại882,717
  • Tổng lượt truy cập69,942,591
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây