ĐTC dành hai cuộc tông du tới cho Hồi giáo

Thứ năm - 10/01/2019 23:23  1358

00 00 dialogueBùi Chu, 11/01/2019 (gpbuichu.org) – Điểm đến của hai chuyến công du bên ngoài nước Italia được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thực hiện trong những tháng đầu năm 2019 này sẽ là hai nước Hồi giáo gồm Tiểu Vương quốc Ả rập Thống Nhất và Maroc, theo hãng tin Zenit cho hay.

Theo đó, ngài sẽ viếng thăm Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống nhất từ ngày 03 đến ngày 05 tháng Hai 2019.

Chuyến công du tiếp theo cũng là chuyến công du lần thứ 26 của ngài với chủ đề « Người phục vụ niềm hy vọng » được dành cho Maroc trong hai ngày 30 và 31 tháng Ba 2019.

Đây là nghĩa cử đáp trả lời mời của các vị chủ nhà là vua Mohammed VI và Hội đồng Giám mục Maroc.

Dự kiến trong thời gian viếng thăm, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đặt chân đến hai thành phố Rabat và Casablanca.

Được biết, sở dĩ Đức Thánh Cha Phanxicô dành trọn hai chuyến tông du ngoại quốc trong những tháng đầu của năm 2019 cho hai quốc gia Hồi giáo là để kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa thánh Phanxicô Khó Khăn với vị Giáo trưởng Hồi giáo của Ai Cập Al-Malik al-Kāmil, cũng như để thúc đẩy đối thoại liên tôn và hiểu biết giữa các tín đồ của hai tôn giáo này.

Tạ Ân Ban

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập239
  • Máy chủ tìm kiếm31
  • Khách viếng thăm208
  • Hôm nay32,265
  • Tháng hiện tại893,800
  • Tổng lượt truy cập69,953,674
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây