Gambia: Tấn phong GM người bản địa đầu tiên

Thứ tư - 07/02/2018 04:56  1522
26196357 10155624741574064 8308626965374173213 n 540x336Bùi Chu, 07/02/2018 (gpbuichu.org) – Thứ bảy ngày 03/02/2018 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Edward Tamba Charles đã chủ phong giám mục cho Đức cha Gabriel Mendy trước sự hiện diện của hàng ngàn Kitô hữu tại sân vận động Độc lập, Gambia. Ngài là người Gambia đầu tiên được chọn làm Giám mục Công giáo kể từ khi nước này trở thành một giáo phận cách đây 60 năm[1].

Đức Cha Gabriel Mendy sinh ngày 9 tháng 4 năm 1967 tại Lamin ở Gambia. Ngài chịu chức linh mục ngày 15 tháng 11 năm 1997 tại Banjul. Ngài tốt nghiệp bằng tiến sĩ thần học năm 2009. Ngài đã từng là giáo sư (từ năm 2010) và phó giám đốc (từ năm 2011) của Trường thần học Spiritan International tại Enugu. Ngài đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Banjul (Gambia) vào ngày  30/11/2017.

Như thế, Đức Cha Gabriel Mendy là vị Giám mục thứ 4 của Giáo phận Công giáo Banjul (Gambia). Gambia là quốc gia nhỏ bé nhất tại Phi Châu. Với một Giáo phận duy nhất trên toàn lãnh thổ, Gambia có 20 ngàn giáo dân, chiếm 2% tổng dân số của quốc gia đa số theo Hồi giáo. Giáo hội Công giáo tại Gambia là mẫu mực của sự sống chung hòa bình giữa Công giáo và Hồi giáo.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập205
  • Máy chủ tìm kiếm70
  • Khách viếng thăm135
  • Hôm nay70,214
  • Tháng hiện tại1,179,497
  • Tổng lượt truy cập71,207,254
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây