Tuần chầu giáo xứ Phúc Điền

Thứ tư - 19/02/2020 03:24  2703
Thiên Chúa là cội nguồn của mọi ân sủng cho nên chúng ta phải không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban. Cách riêng đối với giáo xứ Phúc Điền, việc tạ ơn ấy còn cần thiết hơn. Trong mấy tháng qua, giáo xứ đã nhận được nhiều hồng ân: một lễ Giáng sinh nhiều cảm xúc với sự hiện diện của Đức cha giáo phận, niềm vui vì có vị chủ chăn mới đầy nhiệt thành… Cách đặc biệt, Tuần chầu là dịp giáo xứ dâng lên Chúa lời ngợi khen và cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã đổ tràn trên cộng đoàn giáo xứ.
 
c439c03ebfb347ed1ea2

Giáo dân tham dự tuần chầu thật sốt sắng qua tham dự các giờ chầu và thánh lễ trong tuần, thánh lễ khai mạc chầu, và nhất là thánh lễ chính tiệc diễn ra lúc 9g 30 ngày 16 tháng 02 năm 2020. Cha quản hạt Quỹ Nhất và các cha trong và ngoài giáo hạt  đồng tế, quí thầy phó tế, quí thầy, quí dì và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ sốt sắng tham dự để tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho giáo xứ.
 
2d023d03428ebad0e39f

Trước khi bước vào thánh lễ, giáo xứ tổ chức cuộc rước rất đông đủ, đẹp đẽ, trang nghiêm và sốt sáng. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế chào thăm và chúc mừng giáo xứ nhân dịp tuần chầu và năm mới. Đồng thời, cha kêu mời cộng đoàn cầu nguyện cho những con người và lãnh thổ đang chịu ảnh hưởng của dich COVID – 19.
 
ef8997e2e86f1031497e

Trong bài giảng, Cha Giu-se Nguyễn Ngọc Hưng đã chia sẻ với cộng đoàn về lề luật của Thiên Chúa. Đức Giê-su đến để kiện toàn lề luật. Ngài kiện toàn bằng cách mặc cho lề luật tinh thần mới, tinh thần của bác ái yêu thương; mới ở chỗ việc tuân giũ lề luật không còn ở hình thức bên ngoài mà còn tỏ thiện chí ở bên trong với ý hướng ngay lành. Ngoài ra, cha nhắc lại một cách tóm tắt tiểu sử của giáo xứ để cộng đoàn nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế, một lần nữa cha kêu mời mọi người nhiệt thành ngợi khen, tạ ợn Chúa và làm mới đức tin của mỗi người bằng gương sáng trong cuộc sống hằng ngày.
 
e4f18ef2f17f0921506e
7d4af54a8ac772992bd6

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quí cha và cám ơn quí thầy phó tế, quí thầy, quí dì cùng cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ. Tất cả tấm lòng biết ơn của cộng đoàn được gửi gắm trong lẵng hoa tươi thắm để dâng lên quí cha.
 
a26c9751e8dc108249cd

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan và tràn đầy hy vọng về tình thương của Thiên Chúa sẽ đổ đầy trong năm mới này. Ước mong Chúa Giê-su Thánh Thể thắp lên nơi cộng đoàn giáo xứ ngọn lửa yêu mến Ngài để tuần chầu dù có kết thúc nhưng ân phúc của Chúa mãi tuôn đổ trên cuộc đời của mỗi người. Nhờ đó, giáo xứ ngày càng hiệp nhất, yêu thương và lan tỏa niềm vui cứu độ đến với những người xung quanh. 

Tác giả: Giuse Nguyễn Trung Kiên - Ảnh: Điện Thu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập206
  • Máy chủ tìm kiếm68
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay25,663
  • Tháng hiện tại873,285
  • Tổng lượt truy cập70,901,042
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây