Lễ mở tay cha mới Đaminh Nguyễn Văn Tuấn

Thứ hai - 26/10/2020 10:28  5567
Thánh lễ mở tay tạ ơn của cha mới Đaminh Nguyễn Văn Tuấn được cử hành long trọng lúc 09g30 thứ Hai, ngày 26/10/2020 tại giáo xứ quê hương Tây Cát, thuộc miền Liên Phú.
 
dji 0024 00 08 50 12 still005

Cha mới Đaminh chủ tế, cha xứ Phạm Pháo giảng lễ, 35 cha đồng tế, một số chủng sinh, nữ tu, và khá đông giáo dân sốt sắng tham dự thánh lễ để cùng cha mới tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức đã lãnh nhận và cầu nguyện đặc biệt cho cha mới để từ đây cha mới bước sang một ngã rẽ mới đầy vinh dự nhưng cũng nhiều thử thách của đời linh mục.
 
z2145496481547 322e68a4834f0b21c256bf5a9fa6c76e

Mở đầu thánh lễ, cha mới tạ ơn Thiên Chúa, tri ân mọi người. Cha nhắc đến ý nghĩa của thiên chức linh mục như là lý do quan trọng nhất để tạ ơn Chúa trong thánh lễ mở tay. Cha không quên mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng lễ tạ ơn Chúa với cha, cầu nguyện cho Đức cha cố Giuse Hoàng Văn Tiệm, cha Cố Vinhsơn Vĩnh, các bậc tiền nhân trong đại gia đình của cha và tất cả các linh hồn người thân yêu trong giáo xứ Tây Cát.
 
z2145468788544 70ac54ca40772a241b4bc2897eb54b7a

Thánh lễ thật trang trọng sốt sắng. Mọi hội đoàn, nhất là ca đoàn và hội kèn đã làm thật tốt trách nhiệm phục vụ thánh lễ. Tất cả anh chị em tham dự thánh lễ thật nghiêm trang nhưng không thiếu phần sốt sắng. Ai nấy đều chăm chú theo dõi từng nghi thức của thánh lễ, những lời giảng của cha giảng lễ, những lời mở đầu thánh lễ, những lời đọc của nghi thức thánh lễ tạ ơn, và nhất là bài cám ơn của cha mới dâng lên Thiên Chúa, quý Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn.
 
z2145496487505 ffd6f613377deb1325a0824ccc258dd6

Được tham dự thánh lễ mở tay tạ ơn thiên chức linh mục là một ân huệ, là cơ hội nhắc cho mọi người về tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài không làm gì mà không vì yêu thương. Vì yêu thương, Ngài sai Đức Giêsu đến trần gian làm thượng tế theo phẩm trật Menkixêđê. Chúa Giêsu thiết lập bí tích Truyền chức thánh để trao cho những người được tuyển chọn hầu họ trở nên khí cụ của Chúa, tiếp nối công việc của Chúa nơi trần gian này: dâng hy tế mỗi ngày, giảng dạy và thánh hoá đoàn chiên, thay mặt Chúa lãnh đạo đoàn chiên được trao phó.
 
z2145468788545 b224428224ad1778751c698870fbb46b

Nguyện chúc cho các tâm linh mục của Chúa ý thức được sứ vụ cao cả của thánh chức linh mục để các ngài nhiệt thành hơn với hồng ân đã lãnh nhận, tích cực làm cho hồng ân cao cả ấy sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời của các ngài là cố gắng nên thánh và giúp cho đoàn chiên nên thánh thiện.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập171
  • Máy chủ tìm kiếm48
  • Khách viếng thăm123
  • Hôm nay53,753
  • Tháng hiện tại947,627
  • Tổng lượt truy cập70,975,384
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây