Tân linh mục thứ 50 của Thức Hóa lễ Tạ ơn

Thứ tư - 15/08/2018 04:06  8398
Giữa bầu khí tưng bừng sốt sắng trong ngày khai mạc tuần chầu và lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tước hiệu Đền thánh Thức Hóa, tân linh mục Gioan Maria Đinh Văn Nghĩa (Đinh Vinh Hiển), dòng Đồng Công (nay là dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc CRM), về dâng lễ Tạ ơn tại Thức Hóa quê nhà vào sáng thứ Ba, ngày 14/8/2018. Thầy phó tế Gioan Maria mới được Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, Giám mục giáo phận Bắc Ninh truyền chứcc linh mục tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, ngày 01/6/2018, với khẩu hiệu: “Phục vụ Chúa trong vui vẻ” (Tv 100.2).
 
01 fdsfs

Đúng 09h00, đoàn lễ nghi từ nhà xứ tiến ra thánh đường, với sự tham gia của hội trống, hội kèn đồng Thức Hóa, quý thầy cùng trong dòng, gia đình linh tông huyết tộc và quý vị ân nhân, thân nhân xa gần.

Tân linh mục chủ tế, khoảng trên dưới 10 cha thuộc giáo phận Bùi Chu và giáo phận Bắc Ninh đồng tế, khá đông thân nhân ân nhân và anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Thức Hoá sốt sắng tham dự thánh lễ để cùng tạ ơn với cha mới và cầu nguyện đặc biệt cho cha trong sứ mạng linh mục.
 
03dfdsf

Chia sẻ Lời Chúa, cha Simon Vũ Đức Hòa, giáo phận Bắc Ninh”đã khai triển câu Tin Mừng “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì thiếu” để liên hệ đến thiên chức linh mục, rồi từ tân chức truy vấn về nguồn cội Thức Hóa, với 198 năm kể từ khi các cụ Tổ từ Phú Nhai đặt chân đến vùng đất này khai hoang phục hóa, đặt nền móng cho Thức Hóa hôm nay, bằng 2 vế đối rất chuẩn:
 
198 năm, hạt Tin mừng đâm chồi nảy lộc
 Nghìn thu rực rỡ, cây Đức tin kết trái đơm bông

 
Thật vậy, tính đến nay sau 198 năm, tân linh mục Gioan Maria Đinh Văn Nghĩa là linh mục thứ 50 gốc Thức Hóa. Trong đó, nhiều đấng vị vọng như cha Giuse Đinh Châu Trân - Giám tỉnh Dòng Đaminh, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo - Giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Đoàn Đình Thảo - Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Lộc… Nếu tính bình quân, chưa tới 2 năm Thức Hóa có thêm một "Thợ Gặt” cho Giáo hội. Hiện Thức Hóa còn 2 thầy đã khấn dòng và 3 thầy đang học Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu.

Việc dâng lễ vật hôm nay khá đặc biệt: Ông bà cố sinh hạ được 9 người con, gồm 5 trai, 4 gái. Con trai áp út là tân linh mục dâng lễ, còn lại 8 anh chị em vừa đủ 4 đôi trong đoàn dâng lễ vật gồm: bánh, rượu, hương, hoa, nến lên trước tôn nhan Chúa qua đôi tay của tân linh mục chủ tế.

 
02 fdf

Bà nội của tân linh mục cũng là mợ của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, đã được Đức Cha về dâng lễ Tạ ơn, mừng thọ 100 tuỏi vào đúng ngày khai mạc Tuần chầu, bế mạc Năm thánh Thức Hóa 14/8/2017, và hôm nay chính cháu trao Mình Thánh Chúa cho bà nội và bố mẹ. Thật là diễm phúc tuyệt vời!
 
06 ewfew
05 fwew

Tân linh mục Gioan Maria sinh năm 1975 tại đất mẹ Thức Hóa. Năm 1984 gia đình ông bà cố chuyển váo định cư ở giáo xứ Hố Nai Bùi Chu, giáo phận Xuân Lộc. Nhân dịp này, toàn bộ gia đình anh chị em đã cùng về quê để cùng Tân Linh mục tổ chức Thánh lễ Tạ ơn, vinh quy bái Tổ. Tất cả là hồng ân Thiên Chúa. 

Tác giả: Đaminh Đinh Năng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập356
  • Máy chủ tìm kiếm60
  • Khách viếng thăm296
  • Hôm nay70,809
  • Tháng hiện tại1,013,026
  • Tổng lượt truy cập71,040,783
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây