Lễ cắt băng khánh thành nhà thờ Phúc An

Thứ sáu - 18/10/2019 21:17  2371
Đức Cha Toma đã về giáo họ cắt băng khánh thành và làm phép nhà thờ, bàn thờ cho giáo họ, và ban bí tích Thêm sức cho 151 thiếu nhi lúc 9h00 thứ Bảy ngày 12/10/2019. Cùng về dự và hiệp dâng thánh lễ có quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sỹ, quý ân nhân, quý khách xa gần và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
 
dsc00752
d890749cb69350cd0982

9h05 đón đoàn lễ nghi tứ nhà Mục vụ ra thánh đường. Đến cửa cuối nhà thờ, đoàn lễ nghi dừng lại, cha xứ đệ trình lên Đức Cha về thời gian xây dựng, khuôn viên và kích thước nhà thờ, và xin Đức Cha thương cắt băng và làm phép. Đức Cha đã cắt băng nhà thờ. Đoàn lễ nghi tiến vào nhà thờ và thánh lễ được bắt đầu.
 
img 5391

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha làm phép nhà thờ cũng như bàn thờ. Trong thánh lễ, Đức Cha đặt tay ban bí tích thêm sức cho các em. Vì là ngày đặc biệt quan trọng của giáo xứ nên Đức Cha đã dặn dò cộng đoàn khá kĩ về tâm tình tạ ơn, về ý nghĩa và giá trị của bí tích Thêm sức, về các bổn phận của người tín hữu trưởng thành, về đời sống thánh thiện của môn đệ Đức Kitô. Từ đó, Đức Cha kêu gọi mọi người nỗ lực sống đúng với căn tính kitô hữu và sứ mạng làm chứng nhân cho Tin Mừng được Chúa trao phó.  
 
img 5414
img 5420

Cuối lễ, ông trùm chánh đại diện cho cộng đoàn cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý tu sỹ, quý khách và cộng đoàn. Một vị đại diện dâng lên Đức Cha, quý cha đồng tế bó hoa tươi thắm. Sau thánh lễ mọi người chia sẻ tiệc mừng với giáo họ.
 
dsc00835

Giáo họ Phúc An thuộc giáo xứ Phúc Điền, là nơi xa nhất của giáo phận, nằm ở phía Tây Nam xã Nam Điền, Nghĩa Hưng, Nam Định. Cách đây khoảng hơn 30 năm về trước, nơi đây chỉ là cồn cát, trải qua thời gian, nơi đây đã trở thành làng xã có nhiều nhà dân ở. Giáo họ được thành lập năm 1995 và đến năm 2007 mới chính thức được phong sắc giáo họ. Theo yêu cầu của cộng đoàn, được sự nhất trí của cha xứ Phanxicô Trịnh Xuân Thủy, giáo họ đã khởi công xây nhà thờ năm 2011. Sau 9 năm xây dựng, đến nay nhà thờ đã được hoàn thành. Nhà thờ dài 35,5m rộng 11m, cao 15m, tháp chuông cao 33m, có tòa làm bằng gỗ sơn son thiếp vàng. Nhà thờ có đủ ghế cho cộng đoàn ngồi xem lễ, có 14 đàng thánh giá làm bằng gỗ. Đây là ơn Chúa đã ban cách riêng cho giáo họ ngoài sự tưởng tượng và mong đợi của cộng đoàn. 
 
e55e6a31b43e52600b2f

Tác giả: Giuse Nguyễn Trung Kiên - Ảnh: Điện Thu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập280
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm256
  • Hôm nay51,227
  • Tháng hiện tại638,109
  • Tổng lượt truy cập70,665,866
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây