Gx. Phong Lâm: 2 ngày 3 chuỗi hồng ân

Chủ nhật - 07/07/2019 08:55  1884
Ngày thứ Bày, 06/7/2019
Giáo xứ Phong Lâm đã long trọng tổ chức mừng Hồng ân 20 năm được Bề trên giáo phận Đức cha Giuse Vũ Duy Nhất phong lên hàng giáo xứ (1999-2019).

Đúng 09h00, cuộc đón đoàn lễ nghi từ Trung tâm Mục vụ tới Thánh đường. Thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha quản hạt Thức Hóa Giuse Mai Văn Châu, cha cố Giuse Phạm Xuân Thi và hơn 10 cha, gồm quý cha giáo, quý cha Cố, quý cha xứ và quý cha Dòng Thánh Thể.

 

Giữa Thánh lễ, Đức cha đã ban phép Thêm sức cho 26 em trong giáo xứ.
 
15h00: Cuộc rước và Thánh lễ khai mạc Tuần chầu thay mặt giáo phận.
 
19h30: Chương trình Hoan ca mừng 20 năm Hồng ân giáo xứ được tổ chức tại tiền sảnh và sân cuối Thánh đường, với các tiết mục đặc sắc được tập luyện công phu của các đoàn hội trong giáo xứ. Đặc biệt có lời chia sẻ và chúc mừng của Cha cố Giuse Phạm Xuân Thi, nguyên Thư ký TGM thời kỳ Phong Lâm được cấp Sắc phong xứ. Linh mục nhạc sỹ Vinhsơn Nguyên Hòa, cựu chánh xứ Phong Lâm đã lên sân khấu hát bài “Hồng ân 20 năm giáo xứ Phong Lâm” do chính ngài sáng tác.
 

Chúa nhật 07/7/2019, ngày chính tiệc Tuần chầu

Đúng 09h00, cuộc đón đoàn Lễ nghi từ Trung tâm Mục vụ tới Thánh đường. Thánh lễ đồng tế do cha Quản hạt Đại Đồng Giuse Phạm Văn Hy chủ tế. Ban đồng tế có cha quản hạt Thức Hóa Giuse Mai Văn Châu, cha cố GB Việt Châu và gần 20 cha gồm quý cha giáo, quý cha Cố, quý cha xứ và quý cha Dòng Thánh Thể. Cha quản hạt Thức Hóa chia sẻ Lời Chúa.

 


Kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện của giáo xứ đọc lời cảm ơn, một vi dâng lên cha chủ tế và Ban đồng tế đóa hoa tươi thắm thể hiện tâm tình tri ân cảm tạ.
 
Buổi chiều, đúng 17h00 cung nghinh Thánh thể và Thánh lễ bế mạc.
 
Lại một hồng ân nữa xin được nói tới: Giữa lúc Phong Lâm đang tích cực chuẩn bị cho Lễ mừng 20 năm hồng ân được Sắc phong lên giáo xứ và Tuần chầu thì cơn bão số 2 ập tới, những cây đèn, những trạm chầu, những cờ phướn đã được kéo dựng buộc phải hạ xuống. Thế rồi “sau cơn mưa trời lại nắng”. Ngay khi bão tan, mọi việc lại được khẩn trương làm lại từ đầu. Và kết quả thật mĩ mãn đã đạt được: mọi việc đều tốt đẹp.  
Xin hiệp cùng Phong Lâm cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa.

Tác giả: Đaminh Đinh Năng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập284
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm248
  • Hôm nay55,174
  • Tháng hiện tại610,565
  • Tổng lượt truy cập70,638,322
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây